Báo Đồng Nai điện tử
En

Phối hợp làm tốt công tác dân vận

09:05, 22/05/2019

Từ năm 2016 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là xây dựng các phong trào, mô hình dân vận và tuyên truyền chính sách, pháp luật sâu rộng trên địa bàn...

Từ năm 2016 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là xây dựng các phong trào, mô hình dân vận và tuyên truyền chính sách, pháp luật sâu rộng trên địa bàn...

Lực lượng vũ trang tỉnh cùng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và huyện Long Thành thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiểu trong đợt công tác dân vận tại xã Long An (huyện Long Thành) tháng 4-2019
Lực lượng vũ trang tỉnh cùng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và huyện Long Thành thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiểu trong đợt công tác dân vận tại xã Long An (huyện Long Thành) tháng 4-2019

Trong quá trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã xây dựng các mô hình thiết thực, nổi bật như: Dân vận khéo (Ban Dân vận Tỉnh ủy); khu dân cư 4 giảm, khu dân cư bảo đảm an ninh trật tự, đoạn đường tự quản, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh); Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong lực lượng vũ trang tỉnh; phong trào Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu của Hội CCB tỉnh...

* Nhiều mô hình thiết thực

Bà Lê Thị Ngọc Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cho biết, nhằm huy động sức mạnh toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Hội đã xây dựng mô hình điểm Đội nữ dân phòng vùng đồng bào dân tộc tại xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc) và Đội nữ dân phòng vùng đồng bào đạo Công giáo tại xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất). Các thành viên trong đội đã phối hợp cùng lực lượng công an, quân sự địa phương tuần tra bảo vệ địa bàn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Theo Bộ CHQS tỉnh, một trong những giải pháp trọng tâm của công tác dân vận trong thời gian tới là gắn công tác dân vận với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ các cấp; chăm lo nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, nhất là ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hay như Hội CCB các cấp đã phát huy lợi thế là người có uy tín tại cộng đồng cũng đẩy mạnh xây dựng các mô hình CCB gương mẫu, vận động các CCB đi đầu trong các phong trào chung sức xây dựng nông thôn Phối hợp làm tốt công tác dân vận mới, phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương. Điển hình như mô hình: Tổ xung kích vận động, tuyên truyền phòng chống tội phạm ở khu dân cư (Hội CCB xã Xuân Tân, TX.Long Khánh), Tổ an ninh trật tự chợ Dầu Giây với sự tham gia của nhiều hội viên CCB xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất), Tổ an ninh tự quản tại các chi hội Hội CCB xã Tam Phước (TP.Biên Hòa)...

Từ năm 2016 đến nay, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức được 247 lượt dân vận tại các xã, phường, thị trấn với sự tham gia của hơn 250 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Kết quả, đã nâng cấp và sửa chữa 253km đường giao thông nông thôn, cấp thuốc cho gần 3,4 ngàn lượt người; huy động 210 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia 135 lần chữa cháy, 167 vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại các địa phương trong tỉnh...

* Chú trọng dân vận trong vùng trọng điểm

Đại tá Trần Văn Khương, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, để làm tốt nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thì một trong những giải pháp được Bộ CHQS đưa ra là chủ động đổi mới hình thức, biện pháp trong phối hợp tuyên truyền, nhất là ở các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, địa bàn được xem là “điểm nóng” nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; đồng thời chú trọng tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp làm công tác dân vận tại xã Long An (huyện Long Thành) tháng 4-2019
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp làm công tác dân vận tại xã Long An (huyện Long Thành) tháng 4-2019

Ông Phạm Văn Hoàng, Trưởng ban Dân vận Thị ủy Long Khánh cho rằng, công tác dân vận cần tiếp tục thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo. Trong thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã làm tốt công tác này cần tiếp tục phát huy, nhất là việc tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với chức sắc, chức việc tôn giáo để kịp thời thông báo tình hình kinh tế xã hội, tình hình thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của họ... Từ đó ghi nhận các ý kiến đóng góp bổ sung vào nhiệm vụ, giải pháp của các cấp, các ngành; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác tôn giáo trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận từ năm 2016 đến nay giữa Bộ CHQS tỉnh với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải đổi mới công tác tuyên truyền, chú trọng công tác hướng dẫn phòng, chống tội phạm, hướng mạnh hơn nữa về cơ sở, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đăng Tùng

Tin xem nhiều