Báo Đồng Nai điện tử
En

Cùng hướng về Quốc Tổ

08:04, 12/04/2019

Để lễ giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra trang trọng, ý nghĩa, những ngày qua, người dân các địa phương trong tỉnh đã cùng đóng góp công sức, tiền của cũng như tham gia vào những hoạt động hướng về ngày giỗ Tổ...

Để lễ giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra trang trọng, ý nghĩa, những ngày qua người dân các địa phương trong tỉnh đã cùng đóng góp công sức, tiền của cũng như tham gia vào những hoạt động hướng về ngày giỗ Tổ như: vẽ tranh về Vua Hùng, thi gói bánh chưng, bánh giầy...

Ông Nguyễn Văn Huệ, Trưởng ban trị sự Đền Thánh Trần Hưng Đạo (phường Xuân Trung, TX.Long Khánh) chuẩn bị hoa, đèn bên gian thờ Vua Hùng vừa được người dân đóng góp tu sửa. Ảnh: V.Truyên
Ông Nguyễn Văn Huệ, Trưởng ban trị sự Đền Thánh Trần Hưng Đạo (phường Xuân Trung, TX.Long Khánh) chuẩn bị hoa, đèn bên gian thờ Vua Hùng vừa được người dân đóng góp tu sửa. Ảnh: V.Truyên

* Mỗi người góp một phần công sức

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ giỗ Tổ diễn ra sáng mùng 10-3 âm lịch tại Đền Thánh Trần Hưng Đạo (phường Xuân Trung, TX.Long Khánh) đã hoàn tất, sẵn sàng đón người dân các nơi đến dâng hương, giao lưu ẩm thực. Nhiều năm qua, lễ giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra tại Đền Thánh Trần Hưng Đạo luôn có một điểm khác so với những địa phương còn lại của tỉnh đó là sau khi khai lễ, Ban tổ chức sẽ rước bài vị của Quốc Tổ di chuyển 3 vòng quanh đền để người dân các nơi bái vọng.

Sáng ngày14-4, nhằm mùng 10-3 âm lịch, tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa), Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (huyện Tân Phú), Công viên văn hóa Hùng Vương (huyện Trảng Bom) sẽ đồng loạt diễn ra lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Trong đó, tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) sẽ diễn ra các hoạt động: rước bánh, rước lễ vật qua các tuyến đường chính tại TP.Biên Hòa để dâng lên Vua Hùng, nghi thức tế lễ truyền thống, dâng hương...

Theo ông Nguyễn Văn Huệ, Trưởng ban trị sự đền, năm nay đền tổ chức lễ giỗ Tổ với một niềm vui rất lớn đó là sau thời gian đền xuống cấp, vừa qua được sự ủng hộ của người dân, Ban trị sự đền đã thực hiện tu sửa gần như toàn bộ chính điện thờ Vua Hùng, làm lại phần mái, tu sửa câu đối, tượng Vua Hùng, sơn sửa bàn ghế, tường... Ngoài ra, nhiều gia đình không có khả năng đóng góp bằng vật chất cũng tham gia ngày công tu sửa hay đến quét dọn, cắt tỉa cây xanh để cảnh quan đền trong ngày giỗ được tươm tất.

Cách đó trên 25km, ông Võ Kim (88 tuổi, ngụ xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc) cũng đang tất bật trang trí, lau dọn bên trong nhà thờ Vua Hùng. Nhà thờ Vua Hùng được lập ra từ khi 80 gia đình quê Quảng Nam vào đây lập nghiệp hơn 40 năm trước. Tuy có diện tích nhỏ, với chỉ khoảng hơn 100m2 và được bày trí đơn giản với bệ thờ Vua Hùng, câu đối được vẽ lên 2 cột xi măng 2 bên gian thờ, một số hình ảnh lưu niệm..., nhưng đây là địa điểm họp mặt của người dân mỗi khi đến ngày giỗ Tổ.

Theo ông Võ Kim, nhà ông nằm liền kề với nhà thờ Vua Hùng, do đó mọi người phân công và ông nhận gắn bó với công việc trông coi nơi này. Mỗi khi đến ngày giỗ Tổ là bà con ở các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và tỉnh Bình Thuận tìm đến dâng hương, trái cây và dự liên hoan.

* Sôi nổi trước ngày lễ

Bên cạnh sự chuẩn bị cho ngày lễ chính vào mùng 10-3 âm lịch, những hoạt động sôi nổi hướng về ngày giỗ Tổ cũng đã được tổ chức. Cụ thể, dịp giỗ Tổ năm nay, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trảng Bom tiếp tục khánh thành giai đoạn 2 của Công viên văn hóa Hùng Vương với những hạng mục mới như: nhà triển lãm, nhà trưng bày hiện vật...

Hiện tại nơi đây đang tổ chức trưng bày triển lãm hơn 500 hình ảnh đẹp về Trảng Bom trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cùng 30 hiện vật của các dân tộc thiểu số sinh sống trong tỉnh... Riêng sáng 14-4 (mùng 10-3 âm lịch) tại đây sẽ diễn ra các hoạt động như: học sinh thực hiện rước bánh chưng, bánh giầy dâng lên Vua Hùng, biểu diễn hoạt cảnh sân khấu, hát xoan Phú Thọ...

Học sinh
Học sinh Trường THPT Ngô Sĩ Liên thực hiện nghi thức rước bánh chưng, bánh giầy dâng lên Vua Hùng trong lễ giỗ Tổ tại công viên văn hóa Hùng Vương (KP3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) tháng 4-2018

Còn ở TP.Biên Hòa, sáng nay 13-4 tại Văn miếu Trấn Biên diễn ra hội thi gói bánh chưng, làm bánh giầy dâng lên Vua Hùng. Hoạt động này do Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển Bửu Long, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên, Trung đoàn 935 và một số đơn vị phối hợp thực hiện.

Theo ông Trần Đăng Ninh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển Bửu Long, Ban tổ chức sẽ chọn ra 18 bánh chưng, 18 bánh giầy rước về dâng cúng lên Vua Hùng tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) trong sáng mai 14-4. Đây là một hoạt động ý nghĩa đã được đơn vị duy trì nhiều năm qua và huy động được sự tham gia của ngày càng nhiều đơn vị.

Tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) cũng đã diễn ra các hoạt động trong phần hội của lễ giỗ Tổ. Trong đó có 32 đội dự thi đến từ các phường, xã, đoàn thể tham gia thi gói bánh chưng, bánh giầy và thi nghệ thuật kết trái cây. Ngoài ra các trò chơi dân gian có thưởng, gian hàng cho chữ thư pháp cũng được tổ chức tại đây để người dân cùng tham gia.

Trước đó, Phòng Văn hóa - thông tin TP.Biên Hòa cũng tổ chức hội thi vẽ tranh Thời đại Hùng Vương qua tranh vẽ dành cho học sinh tiểu học và THCS. 32 giải thưởng (nhất, nhì, ba, khuyến khích) dành cho học sinh có tranh vẽ đoạt số điểm cao sẽ được trao tại lễ giổ Tổ Hùng Vương diễn ra vào sáng mùng 10-3 âm lịch, tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Bình Ða, TP.Biên Hòa).

Võ Tuyên

Tin xem nhiều