Báo Đồng Nai điện tử
En

Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ

09:02, 13/02/2019

Đó là nhận xét của ông Thái Bình Chung, Thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã, Bí thư Chi bộ khối Đảng, đoàn thể xã Xuân Thiện (huyện Thống Nhất) khi nói về đảng viên Trần Huyền Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Xuân Thiện.

Đó là nhận xét của ông Thái Bình Chung, Thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã, Bí thư Chi bộ khối Đảng, đoàn thể xã Xuân Thiện (huyện Thống Nhất) khi nói về đảng viên Trần Huyền Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Xuân Thiện.

Chị Trần Huyền Trang soạn quần áo cũ tại gian hàng từ thiện dành cho hội viên phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn
Chị Trần Huyền Trang soạn quần áo cũ tại gian hàng từ thiện dành cho hội viên phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn

Từ năm 2017, với vai trò Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Xuân Thiện, chị Trần Huyền Trang ngoài việc làm gương trong các hoạt động của Hội và của địa phương đã cùng với Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ xã tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Hội đến với hội viên phụ nữ trong xã.

Đáng chú ý là trong quá trình triển khai thực hiện chị luôn tìm ra cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng phong trào và nhận được sự đồng thuận của hội viên phụ nữ. Điển hình, trong năm 2018 chị đã đưa sáng kiến nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” vào thực tiễn công tác Hội nhằm phát huy vai trò của hội viên phụ nữ và tổ chức Hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Chia sẻ về sáng kiến này chị Huyền Trang cho hay, từ đầu năm 2018, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ xã xây dựng kế hoạch phân công từng thành viên ban chấp hành tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động đến từng gia đình hội viên phụ nữ và có biện pháp giúp đỡ đối với từng tiêu chí cụ thể. Chẳng hạn như với tiêu chí gia đình không đói nghèo, Hội thường xuyên rà soát các hộ nghèo, cận nghèo và trợ giúp vay vốn, cây con giống, phân bón… Đối với tiêu chí gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, Hội tuyên truyền, vận động gia đình hội viên ký cam kết gia đình không có con em hoặc người thân vi phạm pháp luật. Hay đối với các tiêu chí “3 sạch”, Hội tuyên truyền để hội viên phụ nữ thấy được lợi ích thiết thực của việc sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ đối với bản thân, gia đình và xã hội… Với cách làm này, số hộ đăng ký thực hiện đạt trên 95% và cuối năm sau khi bình xét số hộ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động đạt 88,6%.

Với sự năng động, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ, vừa qua, chị Trang vinh dự là một trong 2 đảng viên được chi bộ đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Nga Sơn

Tin xem nhiều