Báo Đồng Nai điện tử
En

Cán bộ làm tốt công tác tuyển quân

10:02, 27/02/2019

Là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Nhơn Trạch năm 2018, Trung úy Nguyễn Tam Vang, Trợ lý quân lực đã có nhiều đóng góp giúp địa phương hoàn thành chỉ tiêu giao quân các cấp suốt nhiều năm qua.

Là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Nhơn Trạch năm 2018, Trung úy Nguyễn Tam Vang, Trợ lý quân lực đã có nhiều đóng góp giúp địa phương hoàn thành chỉ tiêu giao quân các cấp suốt nhiều năm qua.

Trung úy Nguyễn Tam Vang (phải) tất bật với công tác tuyển quân 2018
Trung úy Nguyễn Tam Vang (phải) tất bật với công tác tuyển quân 2018

Từ năm 2013 đến nay, Trung úy Vang đã được nhận 15 bằng khen, giấy khen của tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và địa phương về thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân và quân sự quốc phòng.

Mùa tuyển quân 2018 vừa kết thúc, huyện Nhơn Trạch là một trong những địa phương được Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đánh giá làm tốt công tác tuyển quân, hoàn thành chỉ tiêu giao 190 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự về các đơn vị. Huyện Nhơn Trạch cũng là địa phương có chất lượng sức khỏe của thanh niên tốt và đảm bảo nguồn đảng viên sẵn sàng nhập ngũ (đạt 2,63%).

Để góp phần đạt được kết quả nêu trên, theo Ban CHQS huyện Nhơn Trạch còn có sự đóng góp quan trọng của Trung úy Nguyễn Tam Vang.

Về công tác tại Ban CHQS huyện Nhơn Trạch từ năm 2011 và làm nhiệm vụ tuyển quân từ 2015 đến nay, Trung úy Vang luôn làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Trung úy Vang đã thường xuyên sâu sát địa bàn 12 xã để trao đổi thông tin, nắm tình hình thanh niên, quân số từ cơ sở. Vào thời gian cao điểm, sau tháng 11 hằng năm, hầu như ngày nào anh cũng đi địa bàn, xuống từng ấp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của địa phương.

Đặc biệt, anh còn tham mưu cho lãnh đạo các địa phương trong huyện triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ về sức khỏe, trình độ học vấn và chính trị. Trong những lần đi cơ sở, Trung úy Vang luôn lắng nghe, trả lời những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của thanh niên về trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trung úy Vang bộc bạch, kinh nghiệm trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ chính là phải làm đúng quy định, công khai, minh bạch thì nhiệm vụ tuyển quân hằng năm sẽ thuận lợi, đảm bảo các chỉ tiêu được giao.

Minh Thành

Tin xem nhiều