Báo Đồng Nai điện tử
En

Biên Hòa sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

09:02, 17/02/2019

Là địa phương có số lượng thanh niên nhận lệnh nhập ngũ nhiều nhất tỉnh, TP.Biên Hòa đang gấp rút chuẩn bị cho hội trại tòng quân năm 2019 với nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa...

Chỉ còn vài ngày nữa, các địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019. Là địa phương có số lượng thanh niên nhận lệnh nhập ngũ nhiều nhất tỉnh, TP.Biên Hòa đang gấp rút chuẩn bị cho hội trại tòng quân với nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường chúc mừng thanh niên của TP.Biên Hòa trước khi lên đường nhập ngũ năm 2018
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường chúc mừng thanh niên của TP.Biên Hòa trước khi lên đường nhập ngũ năm 2018. Ảnh: Huy Anh

Thiếu tá Đinh Xuân Hiệp, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) TP.Biên Hòa cho biết để hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân diễn ra tốt đẹp, Ban CHQS thành phố phối hợp với các phường, xã đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng và chu đáo.

* Chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu

Nhiều năm nay, TP.Biên Hòa luôn thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Ngay từ khi hoàn thành đợt giao quân năm trước là Ban CHQS TP.Biên Hòa (cơ quan thường trực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.Biên Hòa) đã đăng ký, quản lý công dân nam đủ 17 tuổi và phúc tra, quản lý nam công dân nằm trong tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự cho năm sau.

Năm 2019, TP.Biên Hòa có trên 500 thanh niên nhận lệnh nhập ngũ (bao gồm cả dự phòng, trong đó có 15 đảng viên). Riêng 2 phường Trảng Dài và Long Bình có số thanh niên lên đường nhập ngũ đông nhất, mỗi phường đều từ 30 thanh niên trở lên. Năm nay, thanh niên TP.Biên Hòa sẽ lên đường nhập ngũ về 9 đầu mối đơn vị quân đội.

Đặc biệt, để hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân hằng năm, ngoài việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Ban CHQS thành phố luôn chủ động làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi gia đình, động viên tinh thần thanh niên địa phương tình nguyện nhập ngũ.

Thiếu tá Đinh Xuân Hiệp cho biết thêm: “Ban CHQS các phường, xã đã phối hợp với các cấp chính quyền kịp thời nắm tình hình, giúp đỡ gia đình và công dân nhập ngũ cả về vật chất, tinh thần. Các phường, xã còn tổ chức giao lưu, gặp mặt, tặng quà cho thanh niên nhập ngũ, tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tạo không khí sôi nổi, vui tươi; huy động lực lượng Đoàn Thanh niên đến giúp đỡ gia đình công dân nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn…”.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hiệp Hòa Hoàng Ngọc Phương cho biết: “Trước và trong Tết, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã đi thăm, tặng quà thanh niên chuẩn bị nhập ngũ nhằm động viên tinh thần thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, yên tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Qua nắm tình hình đến nay ở cả 3 ấp trong xã không có thanh niên nào vui Tết quá đà ảnh hưởng đến sức khỏe. Tinh thần các thanh niên rất tốt và đang chờ đợi đến ngày lên đường về đơn vị mới”.

* Sẵn sàng cho lễ giao - nhận quân

Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho hội trại tòng quân với việc trang trí lều trại, cùng các chương trình giao lưu, văn hóa, văn nghệ đang được Đoàn Thanh niên các phường, xã gấp rút hoàn thành. Anh Trần Văn Thiện, Phó bí thư Thành đoàn Biên Hòa cho hay, năm nay dự kiến các lều trại của từng phường, xã sẽ đẹp hơn năm trước vì được sự đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng của Đoàn Thanh niên các địa phương với nhiều thiết kế sinh động, ý nghĩa. Khoảng ngày 18 và 19-2 sẽ bắt đầu dựng cổng trại của các phường, xã và hoàn thành sớm để thanh niên chuẩn bị nhập ngũ cảm nhận được không khí sôi nổi, trang trọng của ngày hội tòng quân.

Theo kế hoạch, các phường, xã sẽ tập trung thanh niên địa phương và đưa đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh rồi quay về hội trại tập trung vào 8 giờ ngày 20-2. Trong ngày diễn ra hội trại, Thành đoàn Biên Hòa sẽ tổ chức các tiết mục văn nghệ, chiếu phim tư liệu về truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam tạo không khí vui tươi, ý nghĩa tại hội trại. Dự kiến năm nay, Ban CHQS TP.Biên Hòa sẽ mời một số chức sắc tôn giáo đến giao lưu trong đêm hội trại nhằm chia sẻ kinh nghiệm vận động thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho hội trại tòng quân, lễ giao nhận quân tại TP.Biên Hòa, Đại tá Tô Thành Liêm, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu đơn vị tiếp tục sâu sát, nắm tình hình thanh niên các phường, xã. Lực lượng vũ trang thành phố cần phối hợp với các cấp, ngành chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn để hội trại diễn ra thuận lợi, sẵn sàng cho lễ giao nhận quân. Tất cả cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố cần tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao nhận quân năm nay và lễ ra quân huấn luyện ngày 1-3 sắp tới.

Minh Thành

Tin xem nhiều