Báo Đồng Nai điện tử
En

Vượt khó để học tập, nghiên cứu

09:12, 07/12/2018

Bận rộn với công việc giảng dạy, chăm sóc con nhỏ nhưng chị Đoàn Thị Huệ, giảng viên Khoa Sư phạm khoa học xã hội Trường đại học Đồng Nai vẫn dành thời gian học tập, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

Bận rộn với công việc giảng dạy, chăm sóc con nhỏ nhưng chị Đoàn Thị Huệ, giảng viên Khoa Sư phạm khoa học xã hội Trường đại học Đồng Nai vẫn dành thời gian học tập, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

Chị Đoàn Thị Huệ (giữa) đang trao đổi về bài học với sinh viên. Ảnh: Nga Sơn
Chị Đoàn Thị Huệ (giữa) đang trao đổi về bài học với sinh viên. Ảnh: Nga Sơn

Năm 2010, từ An Giang theo chồng về Đồng Nai, chị Huệ được Trường đại học Đồng Nai nhận vào làm giảng viên nhưng với điều kiện trong 2 năm phải hoàn thành đầu vào nghiên cứu sinh. 1 năm sau đó, chị đã có quyết định đầu vào nghiên cứu sinh chuyên ngành lý luận văn học.

 “Có quyết định nghiên cứu sinh tôi mừng thì ít mà lo thì nhiều bởi con đầu lòng mới được 1 tuổi nhưng vì sinh non nên sức khỏe yếu, nay ốm mai đau, chăm sóc rất vất vả” - chị Huệ bộc bạch. Thế nhưng, nghĩ đến ấp ủ bấy lâu của mình và lời cam kết khi vào trường đã thôi thúc chị vượt lên khó khăn để học tập, nghiên cứu. May mắn được nhà trường tạo điều kiện bằng cách giảm 50% tiết dạy nên thời gian còn lại chị dành đi học và chăm sóc con nhỏ.

2 năm đầu tiên trong chương trình nghiên cứu sinh là vất vả nhất vì chị thường xuyên phải di chuyển lên TP.Hồ Chí Minh học. Ban ngày đi dạy, đi học, tối đến sau khi con say giấc chị mới có thời gian để đọc và nghiên cứu tài liệu. Chị Huệ kể có những hôm con ốm phải nhập viện, chị mang theo cả tài liệu vào bệnh viện để tranh thủ đọc ngoài hành lang lúc con ngủ hoặc lúc có chồng phụ chăm con.

Vất vả với con đầu lòng chưa qua, chị mang bầu con thứ 2. Thời kỳ thai nghén với biết bao mệt mỏi khiến chị phải bảo lưu kết quả và cho đến tháng 10-2017 mới bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Hiện chị Huệ vẫn giữ thói quen thức khuya, dậy sớm để đọc và nghiên cứu tài liệu để trau dồi kiến thức mới, tìm tòi nghiên cứu khoa học. Niềm đam mê này còn được chị hằng ngày truyền lại cho các thế hệ sinh viên.

Với nỗ lực của mình, tại Đại hội Hội Nữ trí thức Đồng Nai lần thứ II chị Huệ vinh dự là một trong những đại biểu được tặng thưởng nữ tài năng năm 2018.

Cẩm Tú

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích