Báo Đồng Nai điện tử
En

Tô đậm truyền thống bộ đội Cụ Hồ

10:12, 21/12/2018

Thời gian qua, các đơn vị quân đội thuộc lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều hoạt động dân vận thiết thực, hướng về cơ sở, giúp đỡ người dân khắc phục thiên tai, lũ lụt, xây dựng nông thôn mới,...

Thời gian qua, các đơn vị quân đội thuộc lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều hoạt độngt dân vận thiết thực, hướng về cơ sở, giúp đỡ người dân khắc phục thiên tai, lũ lụt, xây dựng nông thôn mới, để lại nhiều ấn tượng đẹp về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Đoàn viên Chi đoàn Quân sự huyện Long Thành tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn viên Chi đoàn Quân sự huyện Long Thành tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Những ngày đầu tháng 12, xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) rộn ràng,  vui vẻ hơn khi đón các chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang huyện về làm công tác dân vận tại xã.

* Giúp dân bằng cả tấm lòng

Trong đợt dân vận lần này, lực lượng vũ trang huyện Định Quán đã xây dựng và bàn giao 2 nhà đồng đội, 9 nhà tình thương; xây dựng 2 cầu dân sinh ở ấp 3 và 6 ở xã Thanh Sơn... Đây là lần thứ 3 trong năm 2018, lực lượng vũ trang huyện Định Quán làm công tác dân vận hướng về các địa phương vùng sâu, vùng xa, nơi đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp cùng các đơn vị bạn, công an địa phương... thực hiện công tác dân vận tại 11 địa phương trong tỉnh, qua đó đã bê tông hóa 3,5km đường giao thông nông thôn; làm mới, sửa chữa 15km đường giao thông nông thôn; tặng 3 nhà đồng đội, 2 nhà tình nghĩa, 9 nhà tình thương...

“Những đợt chung tay góp sức như thế này đã củng cố tình đoàn kết quân dân và đặc biệt là xây dựng được “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc” - Trung tá Nguyễn Tống Quế (Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Định Quán) nhận xét.

Còn tại huyện Long Thành, bên cạnh công tác dân vận của lực lượng vũ trang huyện, từ đầu năm 2018 đến nay Chi đoàn Quân sự huyện phối hợp với các chi đoàn bạn trong huyện tổ chức 4 đợt quyên góp, thăm, tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách và nhiều hoạt động chung sức vì cộng đồng khác. Trong thời gian qua, Chi đoàn Quân sự huyện đã phối hợp quyên góp hàng ngàn bộ quần áo tặng cho bà con dân tộc Chơro ở xã Phước Bình; trẻ em nghèo, trẻ mồ côi ở Cô nhi viện Hoa Mai, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình khó khăn...

Trong đợt kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Chi đoàn Quân sự huyện Long Thành phối hợp quyên góp, tặng 52 phần quà (trị giá trên 20 triệu đồng) cho người già neo đơn, người có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong, học sinh vượt khó, học giỏi ở huyện. Thượng úy Nguyễn Đình Thân, Bí thư Chi đoàn Quân sự huyện Long Thành cho hay, những việc làm này góp phần tạo sự kết nối tinh thần xung kích vì cộng đồng giữa các chi đoàn trong huyện, giúp mối quan hệ kết nghĩa giữa các đơn vị thêm sâu sắc, giữa quân đội với nhân dân thêm nồng ấm và giúp cho đoàn viên chi đoàn có cái nhìn thực tế về những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Từ đó, đoàn viên chi đoàn quân sự sẽ hăng hái đóng góp, quyên góp và tích cực tham gia trong những lần công tác xã hội tiếp theo.

Ông Phạm Tiến Cộng, một thương binh ở xã Long An (huyện Long Thành) cho biết: “Tôi rất vui mừng vì được đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Quân sự huyện thăm hỏi, quan tâm, tặng quà dịp kỷ niệm ngày
22-12. Theo tôi, đây là hoạt động rất ý nghĩa bày tỏ sự ghi nhớ, tri ân của thế hệ trẻ với lớp người đi trước”.

* Tăng cường mối đoàn kết quân - dân

Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, bên cạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Bộ CHQS tỉnh luôn coi trọng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân.

Năm 2018, lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị quân đội, công an tiến hành 27 đợt dân vận trên địa bàn 85 xã. Qua đó, lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị bạn đã giúp nhân dân bê tông hóa 3km đường giao thông liên ấp; làm mới, cứng hóa, sửa chữa 15km đường giao thông nông thôn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1,3 ngàn đối tượng; thăm, tặng quà 2,3 ngàn đối tượng chính sách, người nghèo, cơ sở tôn giáo, cô nhi viện... Bên cạnh đó, đã có 5 nhà đồng đội, 10 nhà tình thương và 6 nhà tình nghĩa được xây dựng với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng, giúp nhiều người đang gặp khó khăn về nhà ở trong tỉnh.

Đại tá Huỳnh Thanh Liêm nhấn mạnh, trong thời gian tới lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các nội dung về công tác dân vận trong các tình huống đặc biệt, ở những địa bàn chiến lược, trọng điểm, hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...; tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Minh Thành

Tin xem nhiều