Báo Đồng Nai điện tử
En

Củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ

02:12, 14/12/2018

(ĐN) – Sáng 14-12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp Ban vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ tỉnh tổ chức Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023...

(ĐN) – Sáng 14-12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Ban vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ tỉnh tổ chức đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 với sự tham dự của 120 đại biểu chính thức.

Ông Timothy Liston (bìa phải), Phó Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh bắt tay bà Nguyễn Phương Lan, Giám đốc Sở Ngoại vụ
Ông Timothy Liston (bìa phải), Phó tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh bắt tay bà Nguyễn Phương Lan, Giám đốc Sở Ngoại vụ

Thừa ủy quyền của Thường trực UBND tỉnh đến dự và phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Phương Lan, Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ, khắc phục hậu quả chiến tranh và giao lưu nhân dân… Với những nền tảng thuận lợi này, việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ tỉnh sẽ củng cố và phát triển sâu sắc mối quan hệ hữu nghị hợp tác, cùng phát triển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nói chung, tỉnh Đồng Nai và các bang của Hoa Kỳ nói riêng.

Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội
Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội

Bà Nguyễn Phương Lan đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ tỉnh sau đại hội sẽ bám sát các sự kiện có ý nghĩa trong quan hệ ngoại giao giữa 2 nước để tổ chức các hoạt động giao lưu và tăng cường công tác tuyên truyền về tình đoàn kết hữu nghị, giúp cho nhân dân 2 nước, nhất là thế hệ trẻ hiểu và phát huy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị. Bên cạnh thành lập các chi hội tại các trường đại học, các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Hội cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại nhân dân…

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Ông Timothy Liston, Phó tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang rất tốt đẹp. Dịp này, Phó tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh cũng đã chia sẻ thêm về những kết quả đã đạt được trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn Hội Hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai sau khi đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Đồng Nai và các bang của Hoa Kỳ ngày càng sâu sắc hơn.

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận đề ra chương trình hoạt động Hội nhiệm kỳ 2018-2023; bầu 15 đại biểu tham gia Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Nguyễn Duy Anh Tuấn, Trưởng phòng nghiên cứu khoa học sau đại học và quan hệ quốc tế Trường đại học Đồng Nai được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều