Báo Đồng Nai điện tử
En

Tâm nguyện làm việc nghĩa

10:11, 23/11/2018

Ông Nguyễn Xuân Cương (69 tuổi đời, 48 năm tuổi Đảng, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa), Trưởng ban Chính sách Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Đồng Nai đã góp sức giúp đỡ cho nhiều gia đình người có công.

Ông Nguyễn Xuân Cương (69 tuổi đời, 48 năm tuổi Đảng, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa), Trưởng ban Chính sách Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Đồng Nai đã góp sức giúp đỡ cho nhiều gia đình người có công.

Ông Nguyễn Xuân Cương (thứ 2 từ trái qua), Trưởng ban Chính sách, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Đồng Nai trao đổi với gia đình chính sách từ Hà Nội đến Đồng Nai tìm thông tin liệt sĩ.
Ông Nguyễn Xuân Cương (thứ 2 từ trái qua), Trưởng ban Chính sách, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Đồng Nai trao đổi với gia đình chính sách từ Hà Nội đến Đồng Nai tìm thông tin liệt sĩ.

Ông Cương từng tham gia chiến đấu trong nhiều trận đánh lớn tại chiến trường Đông Nam bộ, trong đó có Chiến dịch Xuân Lộc năm 1975. Ông Cương chia sẻ: “Sau chiến tranh, tôi may mắn hơn bạn bè, đồng đội vì còn sống trở về sum họp với gia đình, hưởng niềm vui hòa bình. Nhiều đồng đội tôi đến nay chưa tìm được hài cốt, hay hài cốt chưa được đưa trở về với gia đình. Tâm nguyện của tôi là góp sức giúp cho những gia đình có công”.

Chính vì tâm nguyện đó mà từ năm 2013 đến nay ông Cương đã phối hợp cùng các địa phương xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ ở các huyện Tân Phú, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc và Cẩm Mỹ. Vào các dịp lễ ông cũng chủ động đề xuất với lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Đồng Nai và trực tiếp tham gia tổ chức thăm, tặng quà cho mẹ, vợ của liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh biên giới phía Bắc cũng như liệt sĩ hy sinh trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đặc biệt, khi biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình liệt sĩ Phạm Đức Hùng (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa), ông Cương cùng lãnh đạo Hội vận động một doanh nghiệp lo việc học cho 2 con của liệt sĩ này đến năm 18 tuổi.

Với những gia đình từ mọi miền đất nước đến Đồng Nai tìm kiếm thông tin về liệt sĩ, ông Cương cùng Ban Chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Đồng Nai luôn giúp đỡ hết mình. Ông Nguyễn Đăng Quý, em rể liệt sĩ Hà Huy Hiệp hy sinh tại Đồng Nai cho hay, khi biết được hoàn cảnh của gia đình, ông Cương cùng các thành viên của Hội đã tìm kiếm thông tin ở từng nghĩa trang liệt sĩ, lo liệu việc cất bốc, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về với quê hương một cách chu đáo.  

Võ Tuyên

Tin xem nhiều