Báo Đồng Nai điện tử
En

Tinh gọn bộ máy khối đoàn thể chính trị - xã hội

07:10, 27/10/2018

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, khối đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đang khẩn trương xây dựng lại bộ máy trong từng đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, khối đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đang khẩn trương xây dựng lại bộ máy trong từng đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số  ở xã Xuân Mỹ (huyện Cẩm Mỹ) vào tháng 8-2018.
Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Xuân Mỹ (huyện Cẩm Mỹ) vào tháng 8-2018.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của khối đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn không chỉ góp phần giảm nguồn chi cho ngân sách nhà nước mà còn là yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay để nâng cao hiệu quả hoạt động của khối này.

* Bộ máy còn cồng kềnh

Theo thống kê từ Ban Dân vận Tỉnh ủy, hiện cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh có 5 lãnh đạo (gồm 1 chủ tịch, 4 phó chủ tịch) và 5 ban chuyên môn, tổng cộng là 27 cán bộ, công chức và người lao động; cơ quan MTTQ cấp huyện có từ 6-10 biên chế; cơ quan MTTQ cấp xã có 2-3 biên chế.

Đối với cơ quan Liên đoàn Lao động cấp tỉnh có 5 lãnh đạo (1 chủ tịch, 4 phó chủ tịch), 7 ban chuyên môn, tổng cộng là 45 cán bộ, công chức và người lao động; cấp huyện có từ 3-8 biên chế.

Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho biết sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn nghĩa là phải giảm về mặt tổ chức và giảm về biên chế. Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, năm nay Đồng Nai không tổ chức thi tuyển công chức vì hiện phần lớn các đơn vị đang thực hiện giảm biên chế, không tuyển mới.

Đối với Hội Liên hiệp phụ nữ, cơ quan cấp tỉnh có 4 lãnh đạo (1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch), 5 ban chuyên môn, tổng số là 22 cán bộ, công chức và người lao động; cấp huyện có 4-5 biên chế (riêng TP.Biên Hòa có 7 biên chế); cấp xã: 2 biên chế.

Đối với Hội Nông dân, cơ quan cấp tỉnh có 4 lãnh đạo (1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch), 5 phòng chuyên môn tổng số là 22 cán bộ, công chức, người lao động; cấp huyện: từ 4-5 biên chế; cấp xã: 2 biên chế.

Đoàn thanh niên, cơ quan cấp tỉnh có 4 lãnh đạo (1 bí thư, 3 phó bí thư), 7 ban chuyên môn, tổng cộng là 36 cán bộ, công chức; cấp huyện: 4 biên chế (Biên Hòa có 5 biên chế) và cấp xã có 2 biên chế.

Hội Cựu chiến binh cơ quan cấp tỉnh có 3 lãnh đạo (1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch), 4 ban chuyên môn với tổng số 13 cán bộ, công chức, người lao động; cấp huyện: 4 biên chế (riêng Biên Hòa 5 biên chế); cấp xã: 2 biên chế.

Với mô hình tổ chức bộ máy như trên, thời gian qua hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, tổ chức được nhiều hoạt động đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả thiết thực, tạo đồng thuận của toàn xã hội. Tuy nhiên, trước xu thế chung của đất nước hiện nay, tổ chức bộ máy của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh cần tiếp tục được hoàn thiện, gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển và hội nhập.

* Sắp xếp lại tổ chức, bộ máy

Theo chủ trương của tỉnh, tới đây khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy của khối đoàn thể chính trị - xã hội, số lãnh đạo của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn 4 người, gồm 1 chủ tịch và 3 phó chủ tịch (giảm 1 phó chủ tịch so với hiện tại) đồng thời từ 5 ban chuyên môn giảm còn 4 ban (do sáp nhập Ban Tôn giáo - dân tộc và Ban Dân chủ - pháp luật); cấp huyện là 7 biên chế; riêng cấp xã giữ nguyên số biên chế như hiện nay.

Cán bộ MTTQ huyện Trảng Bom trao đổi những kinh nghiệm trong giám sát, phản biện xã hội tại Ủy ban MTTQ tỉnh, tháng 8-2018.
Cán bộ MTTQ huyện Trảng Bom trao đổi những kinh nghiệm trong giám sát, phản biện xã hội tại Ủy ban MTTQ tỉnh, tháng 8-2018.

Bà Bùi Thị Liễu, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, hiện nay Đồng Nai đã tiến hành đại hội điểm MTTQ cấp xã, nhiệm kỳ 2019-2024 nhưng chưa có hướng dẫn gì thêm từ Trung ương về công tác nhân sự, trong khi đó hướng dẫn trước đây là cấp xã có 2 phó chủ tịch MTTQ, song với tinh thần sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, một số nơi ở Đồng Nai đã thực hiện chỉ bố trí 1 phó chủ tịch MTTQ cấp xã.

Tương tự, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng đang thực hiện tinh gọn bộ máy. Theo Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lê Thị Thái, hiện tại Hội có 3 phó chủ tịch, năm 2019 sẽ có 1 phó chủ tịch nghỉ hưu theo chế độ, khi đó Hội không giới thiệu thêm nhân sự nhằm giảm số lượng cấp phó để còn 2 phó chủ tịch, đồng thời sẽ giảm từ 5 ban chuyên môn xuống còn 3 ban.

Liên đoàn Lao động tỉnh những năm trước có 5 phó chủ tịch, sau Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023 đã giảm còn 3 phó chủ tịch. Ông Nông Văn Dũng, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết không chỉ giảm số lượng cấp phó, từ nay đến năm 2019 Liên đoàn Lao động tỉnh còn giảm 4 biên chế khác và giảm 1 ban chuyên môn do sáp nhập Ban Nữ công vào Ban Tuyên giáo.

Tỉnh đoàn sẽ giảm từ 7 ban chuyên môn xuống còn 5 ban. Trong đó sẽ sáp nhập 3 ban: Thanh niên công nhân và đô thị, Thanh niên nông thôn - an ninh quốc phòng, Đoàn kết tập hợp thanh niên thành Ban phong trào. Đồng thời, sẽ giải thể 3 đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn gồm: Trường trung cấp nghề 26-3, Trung tâm dạy nghề thanh niên và Trung tâm sinh hoạt văn hóa truyền thống thanh thiếu nhi Đồng Nai.

Ông Nguyễn Văn Việt, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh bộc bạch, thực hiện chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tới đây ở Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ giảm 11% về biên chế và giảm từ 4 ban chuyên môn xuống còn 2 ban là: Ban công tác xây dựng Hội và Văn phòng. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được Hội Cựu chiến binh tỉnh chấp hành đúng theo chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy, không có băn khoăn gì.

Phương Hằng

Tin xem nhiều