Báo Đồng Nai điện tử
En

Nỗ lực luyện tập để cứu nạn, cứu hộ giỏi

10:10, 04/10/2018

Thượng sĩ Nguyễn Văn Minh (25 tuổi, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh) vừa đoạt giải nhì nội dung chạy 100m vượt chướng ngại vật cứu nạn, cứu hộ tại hội thi chung kết thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC lần thứ I-2018 do Bộ Công an tổ chức.

Thượng sĩ Nguyễn Văn Minh (25 tuổi, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh) vừa đoạt giải nhì nội dung chạy 100m vượt chướng ngại vật cứu nạn, cứu hộ tại hội thi chung kết thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC lần thứ I-2018 do Bộ Công an tổ chức.

Thượng sĩ Nguyễn Văn Minh (đứng bục số 2) nhận giải nhì nội dung chạy 100m vượt chướng ngại vật cứu nạn, cứu hộ.
Thượng sĩ Nguyễn Văn Minh (đứng bục số 2) nhận giải nhì nội dung chạy 100m vượt chướng ngại vật cứu nạn, cứu hộ.

Để được chọn tham dự các cuộc thi, Thượng sĩ Minh và đồng đội phải trải qua quá trình tập luyện gắt gao, không ít lần bị chấn thương vì luyện tập quá sức. Suốt 1 tháng trước ngày thi, anh cùng đồng đội tập trung tập luyện liên tục.

Thượng sĩ Minh cho biết, năm 2015 anh dự thi nội dung chạy 100m vượt chướng ngại vật cứu nạn, cứu hộ nhưng chỉ đạt giải tư. Từ kinh nghiệm đó, trong hội thi vừa qua anh quyết tâm tập luyện để lần thi này phải đoạt giải cao hơn nữa. Do đó, mỗi bước chân, mỗi bậc thang đều được chiến sĩ trẻ này tập đi tập lại nhiều lần. Với bình khí nặng trên 40kg trên lưng, ngày nào anh cũng dành thời gian tập để làm quen với sức nặng, cử động cho khéo tại các vị trí gấp khúc và thao tác cứu người cho an toàn.

Nhờ sự luyện tập, tự tin, tại nội dung chạy 100m vượt chướng ngại vật cứu nạn, cứu hộ ở hội thi chung kết thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC lần thứ I-2018, Thượng sĩ Minh về đích với thành tích 31 giây 38 và đoạt giải nhì cá nhân. “Lần thi trước tôi từng vì thao tác nhanh quá, trọng tài không thấy rõ, chấm bỏ qua nấc thang nên bị trừ điểm và cũng bị té khi làm động tác cõng người khiến chân bị thương nên lần này tôi thực hiện rất kỹ các chi tiết này. Tôi mừng lắm vì đây là động lực giúp tôi phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và tham gia thêm các hội thi, hội thao lần sau” - Thượng sĩ Minh chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Công Lợi, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh cho biết trong quá trình luyện tập, thượng sĩ Minh rất hăng say, nỗ lực hết mình. Khi tham gia thi, nhờ sự cố gắng luyện tập mà anh Minh đoạt giải nhì nội dung chạy 100m vượt chướng ngại vật cứu nạn, cứu hộ”, góp phần giúp đội thi của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đoạt giải nhì toàn đoàn.

Minh Thành

Tin xem nhiều