Báo Đồng Nai điện tử
En

Lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân làm trung tâm

09:10, 14/10/2018

Kết quả công tác dân vận năm 2018 của tỉnh nói chung và công tác dân vận của chính quyền nói riêng đã góp phần tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy các nguồn lực trong xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Kết quả công tác dân vận năm 2018 của tỉnh nói chung và công tác dân vận của chính quyền nói riêng đã góp phần tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy các nguồn lực trong xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Chính quyền các cấp tập trung giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Phong cách tiếp dân, văn hóa và thái độ ứng xử của cán bộ, công chức đối với nhân dân khi đến liên hệ công tác đã có nhiều tiến bộ, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình thi đua Dân vận khéo như: Nụ cười công sở, Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân, Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh ngày càng được cải thiện, được đông đảo nhân dân và doanh nghiệp, tổ chức đồng tình ủng hộ.

Công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng được coi trọng. Ở cấp tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có các buổi đối thoại trực tiếp với người dân tại TP.Biên Hòa và TX.Long Khánh. Ở cấp huyện và cơ sở, 11/11 huyện, thị xã, thành phố, 171/171 đơn vị cấp xã, nhiều đơn vị thuộc khối sở, ban, ngành đã tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; một số đơn vị tổ chức đối thoại nhiều lần, một số huyện tổ chức đối thoại ở 100% đơn vị cấp xã.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người được đặc biệt quan tâm giải quyết. Sự phối hợp của chính quyền, các cơ quan nhà nước với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có sự gắn bó chặt chẽ, hiệu quả hơn, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các đoàn thể và nhân dân tham gia quản lý nhà nước, giám sát cán bộ, công chức thực thi công vụ và giám sát hoạt động của cơ quan chính quyền các cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận chính quyền vẫn còn những hạn chế đó là: vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ, có biểu hiện xem nhẹ tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền, xem công tác dân vận là công tác của Đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể quần chúng. Công tác cải cách thủ tục hành chính tuy được đẩy mạnh nhưng có nơi vẫn chưa thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục được quan tâm...

Phạm Thị Kim Chung

Phó trưởng ban thường trực

Ban Dân vận Tỉnh ủy

 

Tin xem nhiều