Báo Đồng Nai điện tử
En

Chăm lo cho gia đình liệt sĩ

08:10, 04/10/2018

Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ huyện Thống Nhất là chi hội cấp huyện được thành lập đầu tiên và duy nhất trong nhiệm kỳ vừa qua của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh.

Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ huyện Thống Nhất là chi hội cấp huyện được thành lập đầu tiên và duy nhất trong nhiệm kỳ vừa qua của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh.

Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ huyện Thống Nhất tặng máy giặt cho bà Lê Thị Hoa (86 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất), vợ liệt sĩ Trần Đình Thi (hy sinh năm 1967).
Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ huyện Thống Nhất tặng máy giặt cho bà Lê Thị Hoa (86 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất), vợ liệt sĩ Trần Đình Thi (hy sinh năm 1967).

Khi mới thành lập (vào ngày 27-7-2018), chi hội có 33 thành viên và đến nay đã phát triển lên 40 người. Theo Chi hội trưởng Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ huyện Thống Nhất Nguyễn Quốc Khánh, chi hội luôn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ lãnh đạo, người dân địa phương. Ngay trong ngày ra mắt, nhiều mạnh thường quân đóng góp 30 triệu đồng để tặng quà cho các gia đình liệt sĩ khó khăn trong huyện, đồng thời đóng góp vào quỹ chi hội hơn 31 triệu đồng. Đây là niềm động viên rất lớn đối với người làm công tác Hội cũng như gia đình các liệt sĩ.

Chỉ hơn 2 tháng hoạt động, chi hội làm được nhiều việc có ý nghĩa đối với gia đình liệt sĩ. Trong đó, qua nắm tình hình cơ sở, chi hội xác định có 9 trường hợp thân nhân liệt sĩ, thương - bệnh binh nặng từ 81% trở lên có hoàn cảnh khó khăn. Chi hội khảo sát nắm tình hình, nhu cầu của từng hộ để giúp sức. Trong đó, có 4 trường hợp cần tủ lạnh để bảo quản thức ăn cho người già, 2 hộ có nhu cầu máy giặt để bớt khó khăn cho người chăm sóc người già và 1 hộ cần có giường nằm, mùng, mền. Chi hội trao đổi và cùng với cấp ủy địa phương tặng những vật dụng theo nhu cầu này cho từng nhà với tổng kinh phí 29,8 triệu đồng.

Bà Lê Thị Hoa (86 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất), vợ liệt sĩ Trần Đình Thi (hy sinh năm 1967) cho hay: “Tôi già rồi nên việc tự giặt giũ quần áo khá khó khăn. Do vậy khi chi hội tặng máy giặt tôi rất mừng và sẽ nhờ con đấu nối dây điện, đường nước để sớm sử dụng phục vụ cuộc sống”.

Sông Thao

Tin xem nhiều