Báo Đồng Nai điện tử
En

Để học Bác trở thành việc thường xuyên

08:07, 28/07/2018

2 năm qua, các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn viên chức tỉnh đã nghiêm túc đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên.

2 năm qua, các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn viên chức tỉnh đã nghiêm túc đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên.

Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Minh Thanh (phải) trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05.
Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Minh Thanh (phải) trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05.

Vào mỗi sáng thứ hai hằng tuần, Công đoàn cơ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Chi bộ và lãnh đạo cơ quan thực hiện sinh hoạt về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các buổi sinh hoạt nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đoàn viên. Mọi người sôi nổi đóng góp ý kiến, bàn luận về các chủ đề được đặt ra như: “Thời gian quý báu lắm”, “Phê bình mà thành câu chuyện tâm sự”...

Ngày 26-7, tại Trường cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai, Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và khen thưởng cho 15 tập thể, 15 cá nhân đại diện cho 74 Công đoàn cơ sở và hơn 6,6 ngàn đoàn viên, công chức, viên chức lao động thực hiện tốt Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 2 năm 2016-2017. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Phạm Văn Chiến đề nghị toàn thể đoàn viên, người lao động trong khối cần nêu cao tính tự giác, coi việc thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm lâu dài của mỗi người, để vận dụng trong công việc và đời sống.

* Nhiều cách làm hay

Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên - môi trường thường xuyên phối hợp với Đảng ủy Sở biên soạn nội dung và thực hiện các bản tin, bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đăng trên trang thông tin của cơ quan nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Công đoàn cơ sở Sở Giao thông - vận tải tập trung thực hiện các đột phá về quy chế làm việc, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn.

Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh thể hiện tính liêm khiết, trung thực qua hành động trả lại tiền thừa cho khách giao dịch tại đơn vị với số tiền hơn 90 triệu đồng. Các Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những tấm gương người tốt - việc tốt.

Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với nhiệm vụ cụ thể của đơn vị. Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Phạm Minh Thành cho biết: “Đơn vị đã thực hiện hiệu quả giao dịch điện tử trong việc đăng ký tham gia, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và sử dụng chữ ký số. Đồng thời, thực hiện kết nối liên thông dữ liệu, gửi dữ liệu lên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế hằng ngày. Qua đó, giúp các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở y tế khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không phải đến cơ quan bảo hiểm xã hội, không phải gửi hồ sơ giấy cũng có thể giải quyết được công việc liên quan tới lĩnh vực bảo hiểm thông qua giao dịch điện tử”.

* Tạo sức lan tỏa

Tại Sở Kế hoạch - đầu tư, anh Nguyễn Vũ Anh Dũng, chuyên viên Phòng Kinh tế ngành luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Anh Dũng tâm niệm: “Phải luôn nỗ lực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xử lý công việc trên tinh thần đúng pháp luật, không tư lợi. Bên cạnh đó, phải thường xuyên nhìn nhận lại mình để tự phê bình và phê bình, phát huy những mặt tích cực, uốn nắn, sửa chữa những mặt còn hạn chế”.

Người dân đến Bảo hiểm xã hội tỉnh làm thủ tục được ông Nguyễn Văn Chuông (phải), Phó chánh văn phòng, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn tận tình.
Người dân đến Bảo hiểm xã hội tỉnh làm thủ tục được ông Nguyễn Văn Chuông (phải), Phó chánh văn phòng, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn tận tình.

Thời gian qua, anh Dũng tham mưu thành lập và duy trì tốt hoạt động của Câu lạc bộ Anh văn Sở Kế hoạch - đầu tư nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ của các thành viên, tạo sân chơi lành mạnh, sôi nổi, bổ ích, góp phần làm phong phú hoạt động của công chức, viên chức cơ quan. Anh cũng thường xuyên phối hợp xây dựng kế hoạch về nguồn để đoàn viên trong cơ quan tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.

2 năm qua, Công đoàn viên chức tỉnh bám sát vào chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và các quy định về nêu gương đến toàn thể đoàn viên Công đoàn, người lao động trong khối.

Các Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua việc học tập chuyên đề, cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức lao động đã nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong làm việc, nói đi đôi với làm; đổi mới tinh thần vì nhân dân phục vụ; khắc phục bệnh thành tích, hình thức, quan liêu, xa dân. Đặc biệt, việc thực hiện quy chế nêu gương của cán bộ chủ chốt các Công đoàn cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc học tập tu dưỡng đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, tiên phong gương mẫu, nỗ lực hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

Với vai trò người đứng đầu, Giám đốc Sở Tư pháp Viên Hồng Tiến đã chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, chuyển hóa trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Qua đó, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức, viên chức giản dị, khiêm tốn, tận tụy và trung thành.

Xác định việc học Bác phải trở thành việc làm thường xuyên, có tác động tới toàn thể đoàn viên, thanh niên, Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với nhiều nội dung của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn bản lĩnh, chủ động, đoàn kết, trách nhiệm.

Tỉnh đoàn đang phối hợp với Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh tổ chức tuyên truyền giáo dục, xây dựng lớp thanh niên Đồng Nai giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, sống có văn hóa, nghĩa tình.

“Từ năm 2018, Tỉnh đoàn đẩy mạnh cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên mạng xã hội. Với phương châm lan tỏa tinh thần sống đẹp mỗi ngày, kiên quyết không like (thích), share (chia sẻ) những thông tin xuyên tạc, thiếu khách quan gây ảnh hưởng tiêu cực trên mạng xã hội. Đồng thời giới thiệu gương những cán bộ Đoàn, thanh niên tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác để nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng”- Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn Bùi Thị Nhàn cho biết.

Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05 sau 2 năm triển khai trong khối, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Phạm Văn Chiến cho rằng những kết quả trên đã và đang từng bước xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành - trách nhiệm - liêm chính - sáng tạo, hướng tới phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện chỉ thị đến từng cán bộ, đoàn viên; chú trọng việc bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đề cao tính tiên phong, nêu gương của cán bộ chủ chốt Công đoàn cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ thị để các kết quả đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều