Báo Đồng Nai điện tử
En

2 tấm gương vì cộng đồng

08:05, 08/05/2018

Ông Vòng Vĩnh Ốn (80 tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng) và ông Sú Tắc Phí (60 tuổi, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp), đều là người dân tộc Hoa, sống tại ấp Tân Thủy, xã Bàu Sen, TX.Long Khánh.

Ông Vòng Vĩnh Ốn (80 tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng) và ông Sú Tắc Phí (60 tuổi, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp), đều là người dân tộc Hoa, sống tại ấp Tân Thủy, xã Bàu Sen, TX.Long Khánh.

Ông Vòng Vĩnh Ốn (trái) và ông Sú Tắc Phí đi trên con đường mới của ấp.
Ông Vòng Vĩnh Ốn (trái) và ông Sú Tắc Phí đi trên con đường mới của ấp.

Khi chính quyền địa phương thực hiện dự án bê tông hóa 2 tuyến đường chính của ấp lần lượt có chiều dài 1,5km và 1km, ông Vòng Vĩnh Ốn và ông Sú Tắc Phí đã đứng ra đảm nhận việc vận động bà con hiến đất và đóng tiền làm đường. Tuy không tham gia công tác tại địa phương, nhưng với trách nhiệm của người đảng viên, ông Vòng Vĩnh Ốn đã cùng ông Sú Tắc Phí và ban ấp đến từng nhà trao giấy mời bà con dự họp làm đường, đến từng nhà vận động mỗi gia đình đóng tiền.

“Vì uy tín của ông Vòng Vĩnh Ốn cùng sự nhiệt tình của ông Sú Tắc Phí và ban ấp mà bà con đến họp đông đủ, đóng góp nhiều ý kiến và hưởng ứng làm đường rất nhiệt tình”- ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bàu Sen, nói.

Qua quá trình vận động của 2 ông, bà con sống dọc 2 tuyến đường đã đóng góp gần 400 triệu đồng, hiến đất mở rộng mặt đường từ 1m bề ngang thành 4m (trong đó phần bê tông là 3m và 1m là lề đường 2 bên). Một số gia đình vì hoàn cảnh khó khăn không thể đóng tiền làm đường một lần thì được ông Vòng Vĩnh Ốn và ông Sú Tắc Phí cho mượn đóng trước để không ảnh hưởng đến tiến độ làm đường. Tổng số tiền mà 2 người ứng trước cho bà con mượn tạm hơn 100 triệu đồng.

 “Khi con đường hoàn thành, nhìn thấy mọi người đi lại thoải mái, xe tải chở hàng, xe hơi đi vào tận từng nhà, chúng tôi rất vui”- ông Vòng Vĩnh Ốn chia sẻ.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều