Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động

11:05, 16/05/2018

Sáng 16-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Sáng 16-5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khác.

Các đại biểu đầu cầu Đồng Nai nghe đồng chí đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Các đại biểu tại đầu cầu Đồng Nai nghe đồng chí đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Huy Anh

Tại điểm cầu Đồng Nai, các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dự hội nghị.

* Thấm sâu vào đời sống xã hội

Báo chí cũng góp phần tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05, mở các chuyên trang, chuyên mục viết về gương người tốt - việc tốt, tạo lan tỏa trong xã hội. Nhiều nơi tổ chức các cuộc thi viết, kể chuyện về những điển hình trong học tập và làm theo Bác; tổ chức thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Các sở GD-ĐT thực hiện dạy tích hợp bộ tài liệu Bác Hồ với những bài học về đạo đức, lối sống trong môn Giáo dục công dân, Đạo đức, Ngữ văn kết hợp với các hoạt động ngoại khóa, làm cho công tác giảng dạy, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ sâu sắc hơn.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết trong 2 năm qua việc thực hiện Chỉ thị 05 được các cấp, ngành, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc, bài bản, đúng kế hoạch đề ra, đạt kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, thể hiện rõ nét nhất là thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả quan trọng, bước đầu đã ngăn chặn được suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính; đấu tranh chống tham nhũng; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm trong xã hội.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào đời sống, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên… Từ đó, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, như phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động; cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ của Quân ủy Trung ương; cuộc vận động Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ của Đảng ủy Công an Trung ương; mô hình Mỗi đảng viên đóng góp, giúp đỡ một gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cá nhân gắn liền với một địa chỉ nhân đạo của tỉnh Đồng Tháp… Nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác được nhân dân tin yêu, ủng hộ.

Phần lớn cấp ủy đều đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị tại đầu cầu Đồng Nai.
Lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị tại đầu cầu Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

* Cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải làm gương

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh 2 nội dung cần tập trung làm tốt thời gian tới là: phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tình yêu thương đồng bào, đồng chí theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, cần phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Việc nêu gương phải cụ thể, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ việc sử dụng xe công, tổ chức việc cưới, việc tang, tham dự lễ hội, đến việc nêu cao tính tiền phong gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy với công việc, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tính tự giác trong suy nghĩ, hành động, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi xấu, hạ thấp uy tín lãnh tụ. Gắn thực hiện Chỉ thị 05 với các nghị quyết Trung ương 6, 7; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, kéo dài trong nhân dân.

Phương Hằng

 
 

 

 

Tin xem nhiều