Báo Đồng Nai điện tử
En

Quyết liệt trấn áp tội phạm dịp cuối năm

07:01, 16/01/2018

Trước tình hình tội phạm có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, các vụ trọng án xảy ra với mức độ nghiêm trọng hơn, thủ đoạn tinh vi hơn, Công an huyện Trảng Bom đã đồng loạt triển khai nhiều kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm một cách quyết liệt và đạt hiệu quả cao.

Trước hoạt động tội phạm có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, các vụ trọng án xảy ra với mức độ nghiêm trọng hơn, tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu với thủ đoạn tinh vi hơn, Công an huyện Trảng Bom đã đồng loạt triển khai nhiều kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm một cách quyết liệt và đạt hiệu quả cao.

Công an huyện Trảng Bom họp rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm.
Công an huyện Trảng Bom họp rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm.

* Triệt phá nhiều vụ vi phạm

Đại tá Ngô Quang Tuấn, Trưởng Công an huyện Trảng Bom, cho biết Công an huyện đã mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm dịp cuối năm 2017, được chia làm 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 16-12-2017 đến 15-1-2018 và đợt 2 diễn ra từ ngày 16-1 đến 28-2. “Tất cả các đội nghiệp vụ, đồn công an khu công nghiệp, công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện cần thiết và đã đồng loạt ra quân trấn áp các loại tội phạm với mong muốn đạt hiệu quả cao nhất. Với người chiến sĩ công an, việc canh gác cho dân bình yên, hy sinh cho dân hạnh phúc là niềm vui và sự tự hào” - Đại tá Tuấn khẳng định.

Chiều 8-1, các trinh sát hình sự Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang một nhóm đối tượng đang chơi xóc đĩa ăn tiền tại xã Đông Hòa (huyện Trảng Bom), gồm: Hoàng Anh Tuấn (43 tuổi, ngụ xã Gia Tân, huyện Thống Nhất), Bùi Minh Hiền (44 tuổi), Đỗ Hoàng Sơn (44 tuổi) và Nguyễn Nhật Tiến (28 tuổi), đều ngụ xã Đông Hòa.

Cùng ngày, Công an huyện bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Minh (48 tuổi, ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) đang có hành vi ghi số đề.

Trước đó, vào đêm 7-1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Trảng Bom kiểm tra đột xuất quán karaoke Ngọc Anh (thị trấn Trảng Bom) và phát hiện tại đây có gần 50 đôi nam nữ đang vui chơi, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hàng chục viên “thuốc lắc”, các khay ma túy đá (đều là ma túy tổng hợp) và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Mới đây, trong ngày 10-1 Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang 2 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tạm giữ 2 đối tượng Lê Minh Hiếu (21 tuổi, ngụ xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) và Vòng A Vùn (29 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom).

Trên lĩnh vực kinh tế, vào ngày 10-1, tại ấp Thái Hòa (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom), Công an huyện đã lập biên bản tạm giữ 1 xe ô tô và khoảng 900kg đế nhựa vụn của cơ sở tái chế vỏ xe, cao su do bà Đào Thị Thanh Tâm (41 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) làm chủ do vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

* Ra quân đồng loạt

Đại tá Ngô Quang Tuấn, Trưởng Công an huyện Trảng Bom, cho biết trong năm 2017, Công an huyện đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2017 Công an huyện Trảng Bom đã khám phá, làm rõ 91/115 vụ phạm pháp hình sự, điều tra 10/10 vụ trọng án, bắt và xử lý 99 đối tượng, thu hồi tài sản trả cho chủ sở hữu gần 3,2 tỷ đồng; triệt phá 7 nhóm tội phạm, bắt 39 đối tượng; phát hiện 31/149 đối tượng đánh bạc; triệt xóa 19 tụ điểm cà phê, cắt tóc không lành mạnh; xử lý 13 vụ,13 đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ môi trường; bắt 31/53 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy...

Trước hết, Công an huyện đã mở 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trong các dịp lễ, tết. Đặc biệt, dịp cuối năm 2017, Công an huyện đã xây dựng Kế hoạch 350/KH-CAH-HS về tăng cường đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm; đồng thời xây dựng các kế hoạch chủ động trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, thực hiện chuyển hóa địa bàn tại 2 xã Sông Trầu và Bắc Sơn đạt hiệu quả cao.

Xác định vi phạm pháp luật về kinh tế trên địa bàn huyện trong những năm qua có chiều hướng gia tăng, nên năm 2017 Công an huyện Trảng Bom đã mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán pháo nổ, đồ chơi trẻ em độc hại…; thực hiện các chuyên đề, như: xử lý vi phạm trong kinh doanh máy game bắn cá, các hành vi buôn lậu, mua bán hàng cấm, hàng giả…

Công tác phòng chống ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện được Công an huyện tăng cường tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, băng-rôn, biểu ngữ, tờ rơi.

Trong những tháng cuối năm, Công an huyện Trảng Bom đã xây dựng và đang triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018. Công an huyện đã đặt nhiều nhiệm vụ trọng tâm, như: nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng, công nghệ cao, các băng nhóm và tiến hành gọi hỏi răn đe, đấu tranh xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật.

Dịp cuối năm thường là lúc tội phạm diễn ra liều lĩnh và manh động nên công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, khu vực vắng vẻ, các mục tiêu quan trọng về an ninh trật tự và khu công cộng tập trung đông dân cư được đề cao và thực hiện nghiêm túc.

Tố Tâm

Tin xem nhiều