Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuyển hóa ở Long Bình Tân

07:12, 19/12/2017

Trước đây, phường Long Bình Tân được xác định khá phức tạp về an ninh trật tự. Thế nhưng, từ khi Tổ chuyển hóa địa bàn của Công an thành phố phối hợp với Công an phường tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, đẩy mạnh hoạt động của câu lạc bộ phòng chống tội phạm, phường Long Bình Tân đã sớm được bình yên, đảm bảo an sinh xã hội.

Trước đây, phường Long Bình Tân được xác định khá phức tạp về an ninh trật tự. Thế nhưng, từ khi Tổ chuyển hóa địa bàn của Công an thành phố phối hợp với Công an phường tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, đẩy mạnh hoạt động của câu lạc bộ phòng chống tội phạm, phường Long Bình Tân đã sớm được bình yên, đảm bảo an sinh xã hội.

Tổ chuyển hóa địa bàn phường Long Bình Tân tiến hành họp sơ kết 4 tháng thực hiện công tác trên địa bàn phường Long Bình Tân.
Tổ chuyển hóa địa bàn phường Long Bình Tân tiến hành họp sơ kết 4 tháng thực hiện công tác trên địa bàn phường Long Bình Tân.

* Bắt nhiều vụ phạm pháp

Ngày 25-10, phát hiện đối tượng Mạnh Xuân Hân (42 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) điều khiển xe máy hiệu Honda Air Blade biển số 60B1-687.21 (bị kẻ gian trộm ngày 17-10) lưu thông trên địa bàn phường Long Bình Tân, Tổ chuyển hóa địa bàn TP.Biên Hòa đã phối hợp với Công an phường Long Bình Tân tiến hành chốt chặn, bắt Hân giao Công an TP.Biên Hòa xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 30-7, nhận được tin báo tại một công trình xây dựng ở KP.3 bị kẻ trộm đột nhập lấy mất 20 quạt máy, mô tơ, máy bơm nước (tổng tài sản khoảng 20 triệu đồng), Công an phường Long Bình Tân đã phối hợp với Tổ chuyển hóa địa bàn tiến hành rà soát thông tin, bao vây chốt chặn các tuyến đường lớn nhỏ trên địa bàn và vùng lân cận, qua đó bắt giữ được thủ phạm gây ra vụ trộm gồm: Nguyễn Văn Long (24 tuổi, ngụ xã Tà Lài, huyện Tân Phú), Phạm Quang Thành (19 tuổi), Phạm Minh Chánh (19 tuổi) và Phạm Thế Bắc (17 tuổi), đều ngụ phường Long Bình Tân, khi cả bọn đang thuê xe chở đồ trộm cắp về nhà cất giấu.

Cuối tháng 8-2017, nhận được tin báo bà chủ tiệm internet - cà phê ven quốc lộ 1 (thuộc KP.Bình Dương, phường Long Bình Tân) là Nguyễn Thị Thanh Nga (59 tuổi) thường xuyên tiếp xúc với nhiều đối tượng sống lang thang, nghiện ma túy nên Tổ chuyển hóa địa bàn phường Long Bình Tân đã cử lực lượng mật phục nhiều tháng để theo dõi.

Ngày 2-9, khi phát hiện nhiều người nghiện vào tiệm internet - cà phê của bà Nga, các trinh sát đã tập trung đeo bám và bắt quả tang bà Nga đang bán ma túy cho các con nghiện.

Làm việc với cơ quan công an, bà Nga khai thường xuyên bán ma túy cho các con nghiện đến quán, hoặc liên lạc với con nghiện qua điện thoại rồi sai các “chân rết” đi giao “hàng”.

* Tập trung truy quét tội phạm

Tổ chuyển hóa địa bàn phường Long Bình Tân được Ban giám đốc Công an tỉnh thành lập với 15 thành viên, do Thượng tá Phạm Hoàng Tiến, Phó trưởng Công an TP.Biên Hòa làm Tổ trưởng; thành viên thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, gồm: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động, Xây dựng phong trào toàn bảo vệ an ninh Tổ quốc và một số cán bộ thuộc các đội nghiệp vụ của Công an TP.Biên Hòa. Theo kế hoạch, Tổ chuyển hóa địa bàn thực hiện nhiệm vụ chuyển hóa địa bàn phường Long Bình Tân từ ngày 1-7 đến cuối tháng 2-2018.

Thiếu tá Phan Duy Tân, Phó trưởng Công an phường Long Bình Tân, cho biết qua 4 tháng tổ chức chuyển hóa địa bàn, trên địa bàn phường Long Bình Tân xảy ra 9 vụ phạm pháp, gồm: 1 vụ cướp giật tài sản và 8 vụ trộm cắp tài sản (giảm 4 vụ so với 4 tháng trước khi chuyển hóa địa bàn). Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ 8/9 vụ, bắt và xử lý 12 đối tượng (đạt tỷ lệ gần 90%). Cơ quan công an cũng phát hiện 25 vụ/80 đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy trái phép; phát hiện 10 vụ/40 đối tượng đánh bạc và xử lý 2 ghe bơm hút cát trái phép…

Trên cơ sở kế hoạch tuần tra của Công an TP.Biên Hòa, mỗi ngày Công an phường đã phối hợp Tổ chuyển hóa địa bàn thường xuyên tiến hành tuần tra kiểm soát các tuyến đường lớn, nhỏ trên địa bàn phường. Thời gian tuần tra phụ thuộc vào tình hình an ninh trật tự ở địa phương, nhưng chủ yếu vào buổi trưa, đêm khuya hoặc rạng sáng, thời điểm bọn tội phạm hoạt động nhiều để kịp thời phát hiện, xử lý.

Để tăng cường công tác phòng chống tội phạm, Tổ chuyển hóa địa bàn đã phối hợp với Công an phường thường xuyên tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, như: nhà nghỉ, khách sạn, quán cà phê, karaoke…, qua đó phát hiện và xử lý triệt để các sai phạm xảy ra.

Với những đối tượng được quản lý trên địa bàn, như: người nghiện ma túy, đối tượng tù tha, sống lang thang trên địa bàn, cơ quan công an thường xuyên giám sát lập danh sách để dễ quản lý và đưa nhiều đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện.

Đánh giá về kết quả đạt được trong 4 tháng tiến hành chuyển hóa địa bàn phường Long Bình Tân, Thượng tá Phạm Hoàng Tiến, Phó trưởng Công an TP.Biên Hòa, cho biết với tinh thần làm việc tích cực, đặt công tác phòng ngừa lên trên hết, Tổ chuyển hóa địa bàn đã phối hợp với Công an phường Long Bình Tân góp phần mang lại bình yên cho địa phương, kéo giảm hoạt động phạm tội, tệ nạn xã hội và đặc biệt góp phần củng cố hoạt động của các câu lạc bộ phòng chống tội phạm và các tổ nhân dân trên địa bàn để hoạt động ngày càng có hiệu quả.                                            

Tố Tâm

Tin xem nhiều