Báo Đồng Nai điện tử
En

Gặp gỡ lãnh đạo các nền kinh tế APEC

12:11, 11/11/2017

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, ngày 10-11, tại TP.Đà Nẵng, các vị lãnh đạo Việt Nam đã gặp gỡ lãnh đạo các nền kinh tế APEC 2017.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, ngày 10-11, tại TP.Đà Nẵng, các vị lãnh đạo Việt Nam đã gặp gỡ lãnh đạo các nền kinh tế APEC 2017.

Chào mừng Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25, tối 10-11, tại Khách sạn Sheraton (Đà Nẵng), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tổ chức Tiệc chiêu đãi chào mừng các nhà lãnh đạo APEC và phu nhân. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang nâng cốc chúc mừng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Chào mừng Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25, tối 10-11, tại Khách sạn Sheraton (Đà Nẵng), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tổ chức Tiệc chiêu đãi chào mừng các nhà lãnh đạo APEC và phu nhân. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang nâng cốc chúc mừng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng và ưu tiên củng cố, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, mong muốn 2 bên tích cực triển khai các biện pháp cụ thể để đưa mối quan hệ song phương ngày càng phát triển ổn định, hiệu quả, đáp ứng lợi ích của nhân dân 2 nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Việt Nam luôn là một trong những ưu tiên đối ngoại của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đề nghị tạo điều kiện để các doanh nghiệp Nga tham gia các dự án hợp tác mới về xây dựng hạ tầng, đường sắt, năng lượng, khí đốt, công nghiệp ô tô, sử dụng hạt nhân vào mục đích hòa bình; tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân trong đó có việc dạy và học tiếng Nga tại Việt Nam...

Kết thúc cuộc gặp, 2 bên nhất trí ra Tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế. Theo đó, 2 bên kêu gọi cộng đồng quốc tế thông qua các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông với mục đích xâm hại độc lập chủ quyền, can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, cũng như vào mục đích khủng bố và thực hiện các hành vi phạm tội khác, bao gồm truy cập trái phép thông tin máy tính, tạo, sử dụng và phát tán mã độc; nhất trí thường xuyên tổ chức các cuộc tham vấn liên ngành song phương về vấn đề an ninh thông tin quốc tế, bao gồm chuẩn bị và ký kết thỏa thuận hợp tác song phương trong lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế.

* Đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao việc Nhật Bản tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam; mong muốn thúc đẩy tăng kim ngạch thương mại song phương và Nhật Bản sớm cấp phép nhập khẩu hoa quả tươi Việt Nam vào Nhật Bản, trước mắt là quả vải và nhãn, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để nâng cao năng lực đàm phán và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục và lao động, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có dự án tẩy độc dioxin tại Sân bay Biên Hòa. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, ưu tiên trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp sạch công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, phát triển ngành công nghiệp ô tô.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Shinzo Abe đã chứng kiến lễ trao đổi văn kiện ký kết hợp tác giữa các bộ, ngành và các dự án đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam với tổng trị giá khoảng 5 tỷ USD, trong đó có trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thành lập Khoa Chăm sóc sức khỏe theo công nghệ Nhật Bản tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

* Hội kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ hài lòng về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore có nhiều chuyển biến tích cực, và mong muốn Việt Nam ủng hộ Singapore đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2018 cũng như đề nghị Việt Nam tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Singapore tiếp tục làm ăn kinh doanh có hiệu quả tại Việt Nam. 2 bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo; trao đổi các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, nhất trí tăng cường đoàn kết và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, lợi ích của mỗi nước và của cả khu vực.

* Tại cuộc gặp song phương với Quốc vương Brunei Sultan Hagi Hassanal Bolkiah, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ và phối hợp của Brunei trong việc giải quyết vấn đề ngư dân trên tinh thần nhân đạo và quan hệ hữu nghị giữa 2 nước; bày tỏ mong muốn Brunei quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các dự án thăm dò khai thác dầu khí và cung cấp dịch vụ dầu khí tại Brunei; 2 bên sớm ký Thỏa thuận lập đường dây nóng về hoạt động nghề cá trên biển giữa Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nguồn lợi cơ bản và du lịch Brunei. Hai bên đã nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm tăng cường đoàn kết và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới; tập trung đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực như chính trị, quốc phòng - an ninh, trong đó ưu tiên hợp tác hải quân; hợp tác nông nghiệp, hợp tác biển, lao động, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

* Tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Australia Malcom Turnbull với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, 2 vị Thủ tướng nhất trí sẽ sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Australia lên Đối tác Chiến lược. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Australia mở rộng hơn nữa các hoạt động đầu tư, kinh doanh với Việt Nam trong các lĩnh vực như: công nghiệp chế tạo, năng lượng, khai khoáng, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, tăng hơn nữa mức đầu tư của Australia tại Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Australia khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở thượng tôn pháp luật.

* Trong cuộc gặp song phương giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng mới được bầu của New Zealand, bà Jacinda Ardern, 2 bên đánh giá quan hệ Việt Nam - New Zealand đang phát triển tốt đẹp và ngày càng đi vào thực chất; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cũng như giao lưu nhân dân; thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại 2 chiều đạt mục tiêu 1,7 tỷ USD vào năm 2020 như đã đề ra. Thủ tướng Jacinda Ardern khẳng định sẽ tiếp tục duy trì ODA, cung cấp học bổng cho Việt Nam; ghi nhận đề nghị của Việt Nam về việc tạo điều kiện cho các mặt hàng trái cây nhiệt đới của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường New Zealand, trước mắt là quả chôm chôm.

* Tiếp bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam Cheng Yuet-Ngor), Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong khuyến khích các doanh nghiệp có thực lực của Hong Kong mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực như dịch vụ vận tải, xây dựng cơ sở hạ tầng, linh kiện điện tử, công nghiệp phụ trợ, chế biến; mở rộng hợp tác về tài chính tiền tệ, chứng khoán, ngân hàng; tăng cường nhập khẩu các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như nông, lâm, thủy sản, dệt may, da giày; ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch tại Hong Kong; mở rộng trao đổi, hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, lao động, du lịch giữa 2 bên.

H.L (tổng hợp)

 

Tin xem nhiều