Báo Đồng Nai điện tử
En

Chi hội trưởng năng động

07:10, 19/10/2017

Năm 2016, bà Nguyễn Thị Quang được hội viên tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ KP.2, phường Bình Đa (TP.Biên Hòa). Đây là nhiệm vụ khá nặng nề, bởi khi đó, KP.2 chỉ có 17/26 tổ hội phụ nữ, 9 tổ còn lại không có tổ chức Hội.

Năm 2016, bà Nguyễn Thị Quang được hội viên tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ KP.2, phường Bình Đa (TP.Biên Hòa). Đây là nhiệm vụ khá nặng nề, bởi khi đó, KP.2 chỉ có 17/26 tổ hội phụ nữ, 9 tổ còn lại không có tổ chức Hội.

Bà Nguyễn Thị Quang (phải) trao đổi với cán bô Hội Liên hiệp phụ nữ phường về các hoạt động Hội sắp tới. Ảnh: Cẩm Tú
Bà Nguyễn Thị Quang (phải) trao đổi với cán bô Hội Liên hiệp phụ nữ phường về các hoạt động Hội sắp tới. Ảnh: Cẩm Tú

Nhiệm vụ khó, nhưng là cơ hội để bà Quang chứng tỏ khả năng của mình. Ngay từ những ngày đầu bắt tay vào công việc, bà đã củng cố lại ban cán sự, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên. Tiếp đến bà còn dành nhiều thời gian đi cơ sở, nhất là ở khu vực chưa có tổ hội để khảo sát, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của chị em phụ nữ; đồng thời phát triển lực lượng hội viên nòng cốt.

Bà Quang chia sẻ có nhiều chị em khi được vận động là vào Hội ngay, nhưng cũng có một số người không hiểu, cho rằng “vào Hội không được gì, mất công đóng hội phí”. Câu nói vô tình khiến ngọn lửa nhiệt huyết vơi bớt nhưng không đủ làm bà nản chí mà còn là động lực để bà kiên trì trò chuyện, phân tích quyền lợi và trách nhiệm để chị em hiểu.

Bên cạnh đó, được sự đồng tình của cấp ủy khu phố, Hội cấp trên, bà Quang vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí tổ chức cho chị em hội viên nghỉ mát tại Vũng Tàu, tổ chức hội thi karaoke, thể thao... Từ các hoạt động này đã thu hút đông đảo phụ nữ tình nguyện tham gia xin vào Hội. Sau 3 tháng kiên trì, bà Quang đã hoàn thành việc củng cố 26/26 tổ hội đi vào hoạt động đều tay.

Ngoài việc triển khai các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, phong trào tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được bà Quang đặc biệt chú trọng. Bản thân bà thường xuyên đi cơ sở, kịp thời nắm bắt hoàn cảnh của chị em để thăm hỏi động viên kịp thời. Duy trì và nhân rộng các mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm. Tính đến nay, phường Bình Đa có 17 tổ phụ nữ có quỹ tổ, 24 tổ tiết kiệm tương trợ, 19 tổ nuôi heo đất... nhằm hỗ trợ phụ nữ khó khăn và tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Võ Thị Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bình Đa, nhận xét: “Với sự năng động, dám nghĩ, dám làm, chỉ trong một thời gian ngắn Chi hội trưởng Nguyễn Thị Quang đã đưa một chi hội yếu của phường nhiều năm vươn lên trở thành chi hội mạnh, xứng đáng là tấm gương cán bộ Chi hội tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào phụ nữ”.

Cẩm Tú

Tin xem nhiều