Báo Đồng Nai điện tử
En

Trinh sát trẻ yêu nghề

10:09, 24/09/2017

"Là chiến sĩ trẻ, đồng chí Hưng luôn xông xáo, nhiệt huyết, sẵn sàng vượt qua gian khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao..." - đó là lời nhận xét của đồng đội về Trung úy Nguyễn Quốc Hưng (30 tuổi), cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa.

“Là chiến sĩ trẻ, đồng chí Hưng luôn xông xáo, nhiệt huyết, sẵn sàng vượt qua gian khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...” - đó là lời nhận xét của đồng đội về Trung úy Nguyễn Quốc Hưng (30 tuổi), cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa.

Trung úy Nguyễn Quốc Hưng nghiên cứu hồ sơ để phục vụ cho công tác trinh sát.
Trung úy Nguyễn Quốc Hưng nghiên cứu hồ sơ để phục vụ cho công tác trinh sát.

Tốt nghiệp THPT, để theo đuổi niềm đam mê khoác trên mình chiếc áo công an, Nguyễn Quốc Hưng (ngụ huyện Cẩm Mỹ) đã làm đơn tình nguyện đăng ký công dân phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân.

Sau 3 năm hoàn thành nghĩa vụ, Hưng được tuyển chính thức vào lực lượng công an nhân dân và nhập học Trường trung cấp cảnh sát nhân dân II tại TP.Hồ Chí Minh.

Trung tá Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa, nhận xét: “Vào nghề chưa lâu nhưng Trung úy Nguyễn Quốc Hưng rất năng nổ, chịu khó, tham gia và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đối với đồng đội, Trung úy Hưng sống hòa đồng, nhiệt tình, chu đáo và được mọi người quý mến. Với những cống hiến của bản thân, Trung úy Hưng xứng đáng là tấm gương để đồng đội học tập”.

Năm 2012, tốt nghiệp ra trường anh được điều về công tác tại Công an tỉnh Ninh Thuận. Cũng trong năm 2012, do yêu cầu công tác, Hưng được phân công về Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa, phụ trách địa bàn các xã giáp ranh với huyện Long Thành và TP.Hồ Chí Minh, những địa bàn vốn phức tạp về tội phạm ma túy… Quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp trên, anh  và đồng đội luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ để đấu tranh với bọn tội phạm ma túy nguy hiểm.

“Công việc vất vả, luôn đối mặt với những hiểm nguy nhưng tôi và các đồng đội luôn đoàn kết, đồng lòng, ngày đêm bền bỉ đánh án. Trong quá trình làm việc, anh em luôn tập trung cao độ với mục tiêu cao nhất là hoàn thành nhiệm vụ được giao, từng bước đẩy lùi “cái chết trắng” ra khỏi địa bàn dân cư, mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân” - Trung úy Hưng tâm sự.

Mới 5 năm tuổi nghề nhưng với tinh thần cầu tiến, bản thân không ngừng tự học tập để nâng cao trình độ, học hỏi các đồng đội đi trước, đến nay anh Hưng đã trở thành một trinh sát tinh nhuệ với nhiều thành tích đáng nể phục. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, Trung úy Hưng đã cùng đồng đội triệt phá 12 vụ, bắt 20 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 2g heroin, 20 viên và 5,3g ma túy tổng hợp, 14 xe máy và một số tang vật liên quan đến ma túy.

Điển hình, vào lúc 10 giờ 30 ngày 29-3, qua các biện pháp nghiệp vụ, Trung úy Hưng cùng với đồng đội phối hợp với Công an xã Tam Phước bắt quả tang đối tượng Huỳnh Thị Diệu (36 tuổi, quê TP.Cần Thơ, tạm trú ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại một phòng trọ ở tổ 14, ấp Thiên Bình, thu giữ 1 gói ma túy đá.

Hay lúc 9 giờ 30 ngày 16-7, Trung úy Hưng đã cùng đồng đội  bắt quả tang 2 đối tượng Trần Chí Hữu (26 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Đại Hải (31 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) đang có hành vi tàng trữ trái phép 4 gói heroin tại KP.5, phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa).

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 21 giờ ngày 28-6, tại KP.2, phường Tân Mai, Trung úy Hưng cùng với đồng đội bắt quả tang đối tượng Trần Văn Tiến (25 tuổi, quê tỉnh Nam Định) đang bán 1 gói ma túy đá cho một con nghiện ở phường Tân Mai, thu giữ 2 gói ma túy đá.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Trung úy Nguyễn Quốc Hưng nhiều lần được Công an tỉnh, UBND TP.Biên Hòa khen thưởng. Đặc biệt, trong năm  2016 Trung úy Hưng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Hồng Nam

Tin xem nhiều