Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều việc làm thiết thực hướng về Đại hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI

11:09, 20/09/2017

Để chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, tiến tới Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh và Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022), các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã tổ chức nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa trên nhiều mặt công tác, như: xây dựng Hội...

Để chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, tiến tới Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh và Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022), các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã tổ chức nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa trên nhiều mặt công tác, như: xây dựng Hội; phối hợp tham gia các phong trào, các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương; công tác xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa...

Những việc làm đó được các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh cụ thể hóa qua những hành động, như: tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động hội viên đóng góp gần 2 tỷ đồng, gần 500 ngày công lao động nâng cấp, sửa chữa 5,3km đường giao thông nông thôn, 32km kênh mương nội đồng. Các cấp Hội Cựu chiến binh ở Long Thành và Nhơn Trạch đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm; Hội Cựu chiến binh các huyện: Vĩnh Cửu, Tân Phú, Định Quán và TP.Biên Hòa vận động đóng góp xây dựng, sửa chữa 20 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà tình thương trị giá gần 1 tỷ đồng.

Hội Cựu chiến binh các cấp còn tham gia xét duyệt, chi trả chế độ cho những người có công với số tiền trên 5 tỷ đồng. Đặc biệt, trong cuộc vận động xóa hộ nghèo trong cựu chiến binh, đã có nhiều tổ chức, cá nhân hội viên đóng góp hàng trăm triệu đồng để mua bò giống, dê giống tặng các cựu chiến binh còn khó khăn để họ có điều kiện tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, góp phần cơ bản xóa được hộ nghèo trong cựu chiến binh.

Minh Hiển

Tin xem nhiều