Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm giàu để giúp đời

11:09, 20/09/2017

24 năm bắt tay vào làm trang trại, từ một cựu chiến binh trở về từ chiến trường Campuchia, đến nay ông Nguyễn Đình Kim (ngụ xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc) đã trở thành một người làm kinh tế giỏi, hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của địa phương.

24 năm bắt tay vào làm trang trại, từ một cựu chiến binh trở về từ chiến trường Campuchia, đến nay ông Nguyễn Đình Kim (ngụ xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc) đã trở thành một người làm kinh tế giỏi, hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Ông Nguyễn Đình Kim (trái) và ông Dương Hòa Hiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, đi thăm trang trại ở huyện Xuân Lộc.
Ông Nguyễn Đình Kim (trái) và ông Dương Hòa Hiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, đi thăm trang trại ở huyện Xuân Lộc.

Thời điểm ông Nguyễn Đình Kim mới bắt tay vào gây dựng nông trại theo mô hình vườn - ao - chuồng - rừng không phải dễ dàng, nhất là khi đó xã Xuân Thành còn là một xã nghèo, hạ tầng còn hạn chế. Tình hình khó khăn bủa vây lấy ông Kim, thiếu vốn, không có kinh nghiệm, sản phẩm đầu ra không ai mua…, nên thời gian đầu tưởng chừng ông bị thất bại hoàn toàn.

Tuy nhiên, rút kinh nghiệm qua những thất bại, ông Kim cùng vợ bàn bạc, tháo gỡ khó khăn từng bước. Khi việc sản xuất nông nghiệp ổn định, ông cũng từng bước cải thiện, nâng cao đời sống cho hơn 20 lao động thuờng xuyên với thu nhập 6 triệu đồng/tháng và 200 lao động thời vụ.

“10 năm trước, tôi quyết định mở rộng trang trại, kết hợp thêm nhiều ngành nghề và vươn ra các tỉnh khác, vì mở rộng ngành nghề sẽ đem lại nhiều việc làm hơn cho các cựu chiến binh, con em cựu chiến binh và bà con lao động địa phương. Do đó, tôi liên doanh với những tập thể, cá nhân có thế mạnh trong những lĩnh vực xây dựng dân dụng, san lấp mặt bằng, nông nghiệp... ở gần đó để phát triển trang trại, không chỉ gói gọn trong nông nghiệp nữa. Đến nay, tôi đã có trên 150 hécta tràm, 50 hécta mía, 30 hécta cao su và đàn trâu, dê lên đến 100 con mỗi đàn...” - ông Kim cho hay.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, phát huy truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”, ông Kim còn luôn quan tâm đến đời sống của những người làm công, ưu tiên việc làm cho dân địa phương và hỗ trợ những hội viên cựu chiến binh cùng huyện. Hàng năm, ông trích ra 100 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện xã hội, như: đóng góp xây nhà đồng đội, cho các hội viên nghèo vay vốn...

Ông Kim chia sẻ thêm: “Tôi trưởng thành từ trong bom đạn chiến tranh nên chứng kiến và hiểu rõ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Khi làm ăn khấm khá, tôi muốn giúp đỡ nhiều người xung quanh hơn, ít nhất là bằng những khoản đóng góp vào quỹ hội, để từ đó những hội viên nghèo có điều kiện vay vốn. Khi mở rộng việc sản xuất, kinh doanh đến huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận), tôi lại có điều kiện giúp đỡ thêm các cựu chiến binh, con em cựu chiến binh hoặc đồng đội cũ ở đây có việc làm, thu nhập ổn định”.

Minh Thành

Tin xem nhiều