Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảng viên làm dân vận khéo

10:06, 25/06/2017

Năng nổ, nhiệt tình, luôn bám sát cơ sở, tích cực làm công tác dân vận  là những gì đồng nghiệp nhận xét về bà Đỗ Thị Thêu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Long Phước, huyện Long Thành.

Năng nổ, nhiệt tình, luôn bám sát cơ sở, tích cực làm công tác dân vận  là những gì đồng nghiệp nhận xét về bà Đỗ Thị Thêu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Long Phước, huyện Long Thành.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Long Phước Đỗ Thị Thêu làm việc tại cơ quan.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Long Phước Đỗ Thị Thêu làm việc tại cơ quan.

Lấy cách sống giản dị và cách làm việc tận tâm của Bác Hồ làm gương, những năm qua bà Thêu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước những công việc được giao, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó việc học và làm theo Bác được bà quan tâm hàng đầu. Năm 2016, Ủy ban MTTQ xã Long Phước đã vận động đóng góp và bàn giao 10 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo; trích từ Quỹ Vì người nghèo mua 2 con bò giống trị giá 32 triệu đồng để hỗ trợ cho 2 gia đình khó khăn trên địa bàn xã. Hiện nay, 2 con bò giống đã nhân lên được 2 con bò con, từng bước giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Ngoài ra, bà Thêu còn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể vận động nhân dân trong xã đóng góp kinh phí xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, làm thay đổi bộ mặt giao thông của xã, góp phần đưa Long Phước trở thành xã nông thôn mới. Riêng năm 2016, đã vận động nhân dân đóng góp bê tông hóa 6 tuyến đường với hơn 800m chiều dài, tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Từ khi các tuyến đường được bê tông hóa, việc đi lại, sản xuất của người dân trong vùng được thuận lợi, phát triển hơn trước.

Không chỉ chăm lo cho các hộ nghèo, bà Thêu còn phối hợp với các ngành thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa ở địa phương như vận động tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng vào các dịp lễ, tết. “Để có thể làm tốt công tác dân vận, tôi luôn tâm niệm rằng nói phải đi đôi với làm, nói được phải làm được. Đồng thời, phải thực hiện tốt công tác nêu gương cả trong cuộc sống lẫn trong công việc. Có làm tốt những điều đó thì đồng nghiệp và các mạnh thường quân mới tin tưởng, phối hợp thực hiện tốt việc chăm lo cho các đối tượng cần hướng tới” - bà Đỗ Thị Thêu chia sẻ.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều