Báo Đồng Nai điện tử
En

Lính biển chuẩn bị cho ngày hội ra quân huấn luyện

10:02, 22/02/2017

Hòa cùng nhịp sống với các đơn vị quân đội trong đất liền, những ngày này cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ở 21 đảo, điểm đảo/33 điểm đóng quân thuộc quần đảo Trường Sa và 15 nhà giàn DK1 đang tích cực làm mô hình học cụ, luyện tập đội ngũ,...

Hòa cùng nhịp sống với các đơn vị quân đội trong đất liền, những ngày này cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ở 21 đảo, điểm đảo/33 điểm đóng quân thuộc quần đảo Trường Sa và 15 nhà giàn DK1 đang tích cực làm mô hình học cụ, luyện tập đội ngũ, huấn luyện bắn súng bảo vệ biển đảo, để ngày 1-3 sẽ cùng ra quân huấn luyện năm 2017.

Các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn 171 và Tiểu đoàn DK1 luyện tập đội ngũ chiều 22-2 chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện.
Các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn 171 và Tiểu đoàn DK1 luyện tập đội ngũ chiều 22-2 chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện.

* Đảo lớn, đảo chìm ra quân

Tại các đảo nổi, đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa, CBCS đang ra sức củng cố trận địa công sự, luyện tập đội ngũ, thiết kế các mô hình học cụ, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị bài giảng sẵn sàng cho ngày ra quân huấn luyện.

Tại đảo Trường Sa lớn, CBCS ở các tiểu đoàn, phân đội hỏa lực tích cực luyện tập điều lệnh đội ngũ tay không, có súng để sẵn sàng cho ngày ra quân huấn luyện. Quán triệt sâu sắc tinh thần huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc, đồng bộ chuyên sâu”, CBCS các phân đội trực thuộc đã bắt tay ngay vào chuẩn bị các mô hình học cụ, xây dựng kế hoạch, thực luyện giáo án, luyện tập đội ngũ để sẵn sàng cho ngày ra quân huấn luyện. Trên tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, CBCS đảo Trường Sa lớn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2017.

Đối với các đảo chìm, như: Đá Lớn, An Bang, Cô Lin, Đá Lát, Đá Tây…, trong những ngày này CBCS cũng đang tích cực huấn luyện điều lệnh đội ngũ tay không, phương án bảo vệ đảo, tăng cường trực canh quan sát, bảo vệ chủ quyền biển đảo trong mọi tình huống.

Hạ sĩ, chiến sĩ pháo thủ Nguyễn Thế Anh (ở đảo Cô Lin) cho biết: “Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày ra quân huấn luyện năm 2017. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ phòng thủ đảo, CBCS tích cực luyện tập để sẵn sàng cho ngày hội ra quân huấn luyện. Dù xa đất liền nhưng được rèn luyện hàng ngày, tôi thấy mình trưởng thành hơn”.

* Các nhà giàn cũng sẵn sàng

Cùng chung “chiến tuyến” bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, CBCS ở 15 nhà giàn DK1 cũng đang tích cực huấn luyện bắn súng cao xạ 12,7 ly, luyện tập các phương án bảo vệ nhà giàn, luyện tập đội ngũ tay không, võ thể dục, rèn luyện thể lực sẵn sàng cho ngày ra quân huấn luyện.

Tại Nhà giàn DK1-16 (Phúc Tần B), Trung tá Lê Xuân Nam, Chỉ huy trưởng nhà giàn, cho biết: “Trên tinh thần huấn luyện tốt để bảo vệ biển đảo vững chắc, trước ngày ra quân huấn luyện chính thức, chúng tôi tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ nhà giàn, điều lệnh đội ngũ, ngắm bắn mục tiêu trên không, võ thể dục, rèn luyện thể lực. Đây là nội dung trọng tâm của nhiệm vụ chính trị năm 2017. Quá trình huấn luyện là quá trình rèn luyện tác phong chiến đấu, trình độ chỉ huy và bản lĩnh, ý thức địch tình của bộ đội”.

Cùng với công tác huấn luyện quân sự, nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng và xây dựng bản lĩnh chính trị cho CBCS được đặt lên hàng đầu.

“Đồng thời với luyện tập bắn súng, đội ngũ, công tác Đảng, công tác chính trị cũng tiến hành song song. Chúng tôi coi trọng việc xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho CBCS, vì để CBCS huấn luyện tốt, trước mắt phải có bản lĩnh chính trị tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ngoài việc chuẩn bị giáo án, bài giảng, nhà giàn làm tốt công tác động viên tư tưởng, quan tâm đến hậu phương gia đình CBCS. Làm được như vậy, trước mắt cán bộ chủ trì phải gương mẫu, làm gương, làm trước cho các chiến sĩ làm theo. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí ngoài giờ, như: trồng rau xanh, câu cá, chơi bóng bàn, đánh cờ vua, đẩy tạ... để tạo khí thế sôi nổi bước vào huấn luyện thật tốt” - Chính trị viên Nhà giàn DK1/11, Đại úy Phạm Văn Hoàng cho biết

Mai Thắng

Tin xem nhiều