Báo Đồng Nai điện tử
En

Chi hội phó làm kinh tế giỏi

10:01, 16/01/2017

Không chỉ được hội viên biết đến với vai trò là Chi hội phó Chi hội Phụ nữ ấp 3, xã Phước Thái (huyện Long Thành) mà chị Trần Thị Trinh còn là tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều hội viên khác.

Không chỉ được hội viên biết đến với vai trò là Chi hội phó Chi hội Phụ nữ ấp 3, xã Phước Thái (huyện Long Thành) mà chị Trần Thị Trinh còn là tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều hội viên khác.

Chị Trần Thị Trinh (phía trước) may gia công tại xưởng may gia công của gia đình. Ảnh: N.SƠN
Chị Trần Thị Trinh (phía trước) may gia công tại xưởng may gia công của gia đình. Ảnh: N.SƠN

Là con thứ 3 trong gia đình 4 anh chị em, cuộc sống khó khăn, vì thế học hết lớp 8 chị Trinh phải nghỉ học đi học nghề may và làm việc tại xưởng may gia công của một người thân trong gia đình với mức lương 2-3 triệu đồng/tháng. Chồng chị khi đó đi làm thuê, làm mướn. Thu nhập của cả 2 vợ chồng không đủ trang trải cuộc sống, nhất là thời điểm chồng chị bị tai nạn phải điều trị một thời gian. Chị Trinh nhớ lại, trong lúc cuộc sống khó khăn đến cùng cực, bản thân chị vừa chăm sóc chồng con lại vừa đảm bảo thu nhập cho gia đình. Chị nhận hàng, mượn máy may của chủ cơ sở may gia công về nhà để tranh thủ làm buổi tối hoặc những khi đã xong việc nhà, cơm nước cho chồng con.

‘’Cái khó ló cái khôn’’, từ khoản tiền bồi thường tai nạn của chồng và số tiền ít ỏi tiết kiệm hàng tháng để phòng thân và số vốn hỗ trợ từ Hội Liên hiệp phụ nữ xã, chị và em gái hùn vốn mua 5 máy may, thuê thêm nhân công và nhận hàng về may gia công. Cô em gái có tay nghề kỹ thuật nên đảm nhận công đoạn cắt, còn chị Trinh ngoài công việc may, đảm nhận thêm việc tìm kiếm đơn hàng. Không phụ những cố gắng của 2 chị em, hoạt động của cơ sở may gia công phát triển và ngày một ổn định, cho chị nguồn thu nhập từ 15-20 triệu đồng/tháng. Vừa giúp chị có thu nhập cao ổn định, cơ sở may gia công hiện giải quyết việc làm cho khoảng 20 chị em phụ nữ tại địa phương với mức thu nhập từ 3-5 triệu đồng/người/tháng.

Sau nhiều năm gây dựng, cơ sở may gia công có được nguồn hàng ổn định, chị Trinh lại cùng với một người chị họ mở tiệm bánh kem, với mức thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Từ khi tiệm bánh kem khai trương, cường độ làm việc mỗi ngày của chị tăng lên, nhưng nhờ có sự chia sẻ đắc lực của chồng và các con trong công việc nhà nên công việc của cơ sở may công nghiệp và tiệm bánh kem luôn được chị quán xuyến chu toàn.

Đáng nể hơn, mặc dù công việc bận bịu, lúc cao điểm có thể lên tới 18 tiếng/ngày nhưng chị vẫn dành thời gian để tham gia công tác Hội.               

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều