Báo Đồng Nai điện tử
En

Rèn luyện thể thao gắn kết gia đình

10:12, 25/12/2016

Người dân ở KP.4, phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) không chỉ biết đến gia đình ông Nguyễn Đăng Ký và bà Trịnh Thị Minh Phương là cán bộ, công chức về hưu, các con trưởng thành mà còn bởi gia đình ông bà là gia đình thể thao tiêu biểu.

Người dân ở KP.4, phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) không chỉ biết đến gia đình ông Nguyễn Đăng Ký và bà Trịnh Thị Minh Phương là cán bộ, công chức về hưu, các con trưởng thành mà còn bởi gia đình ông bà là gia đình thể thao tiêu biểu. 

Ông Nguyễn Đăng Ký và bà Trịnh Thị Minh Phương cùng chơi bóng bàn.
Ông Nguyễn Đăng Ký và bà Trịnh Thị Minh Phương cùng chơi bóng bàn.

Chỉ tính trong năm 2016, ngoài giải bóng bàn dành cho người cao tuổi do TP.Biên Hòa tổ chức, thành viên nhí (cháu nội) của gia đình ông Ký - bà Phương đã đoạt được một huy chương vàng trong Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc ở bộ môn bóng bàn; ông bà và các con đã đoạt 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc trong các giải đấu cấp tỉnh và 3 giải nhất trong các giải đấu cấp thành phố...

Đây là thành quả của các thành viên trong gia đình, trong đó ông bà đóng vai trò gương mẫu và truyền niềm đam mê bộ môn bóng bàn cho con cháu. Theo lời kể của ông bà, mặc dù cả ông và bà đều có niềm đam mê với môn bóng bàn, nhưng chỉ từ sau những năm 2000 ông bà mới có cơ hội được sống với đam mê. 2 năm 2002 và 2004, sau khi lần lượt nghỉ hưu, ông bà đầu tư mua sắm 2 bộ bàn, vợt, bóng bàn đặt tại nhà để thành viên trong gia đình chơi mỗi ngày. Từ đó đến nay, ngày nào cũng vậy, người dân ở tổ 2 đều thấy ông bà và con cháu cùng chơi bóng bàn.

Bà Trịnh Thị Minh Phương chia sẻ chơi bóng bàn không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe và tham gia các giải thi đấu, mà còn giúp cho các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau sau mỗi ngày làm việc, học tập căng thẳng. Bên cạnh đó, ông bà còn phục vụ miễn phí người dân xung quanh, nhất là các cụ cao tuổi, nếu có nhu cầu chơi bóng bàn. Cũng từ đây, Câu lạc bộ bóng bàn Khánh Linh ra đời, là nơi sinh hoạt thường xuyên của 10-15 người. Nhà ông bà vừa là địa điểm để mọi người đến chơi bóng bàn mỗi chiều, người cao tuổi đến tập dưỡng sinh và khiêu vũ vào buổi sáng.

Với sự gương mẫu của ông bà, sự hiếu thảo của con cháu và những việc làm đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, gia đình ông bà giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa nhiều năm liền, được UBND tỉnh tặng bằng khen gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc năm 2013.

Cẩm Tú

 

 

 

 

Tin xem nhiều