Báo Đồng Nai điện tử
En

Chăm lo cho phụ nữ dân tộc

10:12, 26/12/2016

Huyện Tân Phú tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ huyện luôn chú trọng vận động nguồn lực chăm lo đời sống cho hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số.

Huyện Tân Phú tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ huyện luôn chú trọng vận động nguồn lực chăm lo đời sống cho hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số.

Chị Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Bình  (bìa phải) trò chuyện, nắm bắt tình hình hội viên, phụ nữ dân tộc, đồng thời tuyên truyền các hoạt động của Hội
Chị Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Bình (bìa phải) trò chuyện, nắm bắt tình hình hội viên, phụ nữ dân tộc, đồng thời tuyên truyền các hoạt động của Hội

Nhờ sự quan tâm hỗ trợ từ các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, gia đình chị Ka Cải (dân tộc K’Ho), ấp Phú Kiên, xã Phú Bình đã thoát nghèo được 3 năm nay. Chị Ka Cải cho biết chị lấy chồng sớm, cha mẹ 2 bên cùng nghèo nên thời điểm có con ra ở riêng, cuộc sống của chị vô cùng khó khăn. Cả gia đình lúc ấy chỉ có nguồn thu nhập duy nhất từ công việc làm thuê của chồng. Khi các con lớn hơn một chút, chị tham gia Hội Liên hiệp phụ nữ và được vay vốn để nuôi dê. Sau 2 năm nuôi dê, chị bán hết dê, dùng số vốn có được đầu tư vào ruộng rẫy của gia đình. Hàng năm, sau mùa làm ruộng rẫy, thời gian nhàn rỗi chị lấy lục bình khô về đan lát kiếm thêm thu nhập. Hiện tại, chị đã mở được một cửa hàng tạp hóa nhỏ, vừa bán vừa tranh thủ cạo hạt điều kiếm thêm thu nhập.

Bà Lê Thị Liễu Ca, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tân Phú, chia sẻ toàn huyện Tân Phú hiện có 3.174 phụ nữ dân tộc từ 18 tuổi trở lên, sống tập trung chủ yếu ở khu dân tộc Lá Ủ (xã Phú Bình), ấp 4 (xã Tà Lài) và ấp Bon Gõ (xã Thanh Sơn). Chị Ka Cải chỉ là một trong nhiều trường hợp được các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2011-2016, các cấp Hội trong huyện đã vận động hỗ trợ vốn cho 369 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn từ các nguồn tương trợ, Đề án 295 “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm’’, Câu lạc bộ ‘’Hỗ trợ người khuyết tật vươn lên’’ trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ tỉnh... Bên cạnh vận động hỗ trợ vốn cho hội viên, phụ nữ nghèo, các cấp Hội phụ nữ huyện vận động chị em tham gia các lớp học nghề ngắn hạn được tổ chức tại xã liên quan đến nghề may công nghiệp; trồng và chăm sóc cây điều, lúa; đan lát...

Ngoài thăm hỏi khi ốm đau, chăm sóc sức khỏe, các cấp Hội còn hỗ trợ hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số bằng cách trao học bổng cho học sinh là con hội viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Tích cực tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các chính sách đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em dân tộc; đồng thời tham gia giám sát và phản biện xã hội trong việc thực hiện luật pháp, chính sách đối với phụ nữ dân tộc.

Cẩm Tú

 

Tin xem nhiều