Báo Đồng Nai điện tử
En

Công chức trẻ tiên phong trong cải cách hành chính

10:10, 30/10/2016

Từ ngày 28 đến 30-10, tại TP. Biên Hòa, Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học - công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin - truyền thông và Hội Tin học Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ IV-2016.

Từ ngày 28 đến 30-10, tại TP. Biên Hòa, Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học - công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin - truyền thông và Hội Tin học Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ IV-2016.

Các thí sinh tham gia phần thi tập thể. Ảnh: N.Sơn
Các thí sinh tham gia phần thi tập thể. Ảnh: N.Sơn

Hội thi thu hút 139 thí sinh đến từ 37 tỉnh, thành phố và 7 bộ, ban, ngành Trung ương tham gia.

Thêm cơ hội giao lưu, học hỏi

Thí sinh Võ Thị Ngọc Nữa, công chức xã dự thi bảng A đến từ tỉnh Kiên Giang, khá tự tin với bài dự thi của mình. Ngọc Nữa cho biết phần thực hành yêu cầu sử dụng phần mềm ứng dụng văn phòng xây dựng văn bản có liên quan để triển khai một công việc thực tế của cán bộ, công chức giống như công việc hàng ngày nên chị thực hiện khá dễ dàng. Về kiến thức tin học, trước khi thi chị đã ôn lại lý thuyết tin học, tìm và đọc thêm nhiều tài liệu liên quan. “Chính việc tự ôn, tự tìm hiểu thêm, tự rèn luyện thêm kỹ năng thực hành đã giúp tôi vững kiến thức, thành thạo hơn trong thực hành, phục vụ tốt hơn yêu cầu công việc sau này” - chị Ngọc Nữa cho hay.

Chị Khúc Thị Phương Giang (Sở Thông tin - truyền thông tỉnh Điện Biên) chia sẻ ngoài cơ hội tự học, tự nâng cao nghiệp vụ phục vụ tốt hơn cho công việc, chị còn có thêm cơ hội để giao lưu với cán bộ, công chức 37 tỉnh, thành phố. Đáng lưu ý, với việc di chuyển từ Điện Biên vào Đồng Nai bằng xe ô tô, chị Giang đã có cơ hội được tìm hiểu thêm về các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam.

Ngoài phần thi cá nhân, phần thi tập thể, phần thi sáng tạo được coi là hấp dẫn nhất. Ở phần thi này, các thí sinh trình bày giải pháp hoặc ý tưởng sáng tạo về công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác chuyên môn hoặc cải cách hành chính trước hội đồng giám khảo, các đoàn dự thi và trả lời các câu hỏi đặt ra.

Đến với hội thi lần này, nhóm tác giả đến từ Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Đồng Nai đã mang đến hội thi giải pháp “Hệ thống thông tin đất đai theo mô hình hiện đại, định hướng đa mục tiêu”. Đây là giải pháp rút ngắn thời gian luân chuyển và xử lý hồ sơ đất đai giữa 3 cấp, hỗ trợ quản lý thông tin địa chính một cách chặt chẽ và khoa học, góp phần cải cách thủ tục hành chính; cung cấp chức năng tra cứu và khai thác thông tin qua internet với giao diện web. Mặc dù được đánh giá là khá hoàn thiện nhưng tại hội thi, giải pháp này cũng nhận được nhiều góp ý từ phía ban giám khảo.

 Anh Lê Văn Viên, thành viên trong nhóm của Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Đồng Nai, chia sẻ: “Trên cơ sở những góp ý từ ban giám khảo, nhóm sẽ cân nhắc, bổ sung để giải pháp ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ quản lý đất đai của tỉnh, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trong tỉnh”.

Đẩy mạnh phong trào ‘’3 trách nhiệm’’

Năm 2009, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo ban hành ‘’Hướng dẫn triển khai phong trào 3 trách nhiệm trong cán bộ, công chức trẻ’’ để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi nghề, yêu nước, nhiệt tình, trách nhiệm, năng động và sáng tạo.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (bìa phải) tặng bằng khen của  Trung ương Đoàn cho 3 đơn vị đạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (bìa phải) tặng bằng khen của Trung ương Đoàn cho 3 đơn vị đạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn, cho biết: “Qua 7 năm triển khai thực hiện, phong trào ‘’3 trách nhiệm’’ đã được các cấp bộ Đoàn triển khai rộng khắp, góp phần tạo môi trường để cán bộ, công chức, viên chức trẻ tự giác rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, phấn đấu học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có việc học tập, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công việc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Hội thi lần này với sự tham gia của 139 thí sinh ở các phần thi cá nhân, tập thể và đặc biệt trong đó có 10 ý tưởng, 14 giải pháp tham gia phần thi sáng tạo cho thấy cán bộ, công chức trẻ hiện nay rất giỏi trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, biết sử dụng công nghệ thông tin trong giải quyết, đơn giản hóa, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo sự thân thiện giữa cơ quan công quyền với doanh nghiệp, với nhân dân.

Một số ý tưởng và giải pháp được TS.Phùng Văn Ổn, Phó chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Chánh chủ khảo hội thi đánh giá cao, đó là ý tưởng ứng dụng công nghệ thông tin trong ngăn chặn tin nhắn rác; tạo ra môi trường sống, hệ sinh thái tốt trên cơ sở nền tảng phát triển xanh, phát triển bền vững, đô thị văn minh... Giải pháp “Hệ thống thông tin đất đai theo mô hình hiện đại, định hướng đa mục tiêu” không chỉ áp dụng cho một địa phương mà có thể áp dụng cho cả nước.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm, thời gian tới Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào ‘’3 trách nhiệm’’ gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính Nhà nước; phát huy vai trò sáng tạo, xung kích của cán bộ, công chức trẻ trong bộ máy Nhà nước. Một cán bộ, công chức trẻ ‘’3 trách nhiệm’’ không chỉ giỏi ứng dụng công nghệ thông tin mà còn phải có kiến thức, kỹ năng, đạo đức công vụ tham gia cùng các cơ quan chức năng xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả và phục vụ.

Đồng Nai đoạt giải nhất toàn đoàn

Sau 3 ngày diễn ra hội thi, chiều 30-10 tại Đài PT-TH Đồng Nai đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải hội thi tin học trẻ khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ IV-2016. Kết quả, đoàn Đồng Nai đoạt giải nhất toàn đoàn, Bộ Tài chính đoạt giải nhì toàn đoàn và
TP.Đà Nẵng đoạt giải ba toàn đoàn. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao 7 giải nhất, 16 giải nhì, 28 giải ba và 46 giải khuyến khích. Trong đó, đoàn Đồng Nai đoạt một giải nhất phần thi sáng tạo với giải pháp “Hệ thống thông tin đất đai theo mô hình hiện đại, định hướng đa mục tiêu” của nhóm thí sinh Sở Tài nguyên - môi trường; 3 giải nhì phần thi cá nhân, tập thể và một giải ba phần thi cá nhân. Ngoài ra, Trung ương Đoàn còn có giải thưởng “Quả cầu vàng’’, giải thưởng công nghệ thông tin dành cho nữ sinh.

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều