Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

10:10, 29/10/2015

5 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) TP.Biên Hòa đã đạt được nhiều thành tích trong công tác huấn luyện, qua đó không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

5 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) TP.Biên Hòa đã đạt được nhiều thành tích trong công tác huấn luyện, qua đó không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

* Chấp hành nghiêm kế hoạch huấn luyện

Thượng tá Phạm Trần Phú, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (BCHQS) TP.Biên Hòa, cho biết trong những năm qua, BCHQS TP.Biên Hòa luôn xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ hàng đầu trong thời bình, nên đã thường xuyên làm tốt việc huấn luyện quân sự gắn với giáo dục chính trị, đồng thời xem đây là biện pháp giúp cho mọi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhận thức sâu sắc mục đích, yêu cầu của công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để làm tốt vấn đề này, hàng năm Đảng ủy BCHQS thành phố đều có nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Nội dung nghị quyết bám sát yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, tình hình thực tế của đơn vị cũng như đi sâu giải quyết, khắc phục những mặt yếu, khâu yếu trong huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Mặt khác, để từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện, BCHQS thành phố còn chỉ đạo chặt chẽ việc kiện toàn tổ chức, điều chỉnh cán bộ phù hợp với yêu cầu huấn luyện hàng năm; đồng thời làm tốt công tác tổ chức tập huấn đội ngũ cán bộ trước khi bước vào huấn luyện, đảm bảo 100% cán bộ tham gia huấn luyện đều được tập huấn ở tỉnh, thành phố.

Một yếu tố quan trọng khác góp phần giúp công tác huấn luyện đạt kết quả cao là việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ..., cũng như chú trọng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào công tác huấn luyện.

Theo Thượng tá Phạm Trần Phú, xuyên suốt quá trình tổ chức huấn luyện, các đơn vị, địa phương đã quán triệt đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vũng chắc”. Kết thúc từng khoa mục huấn luyện đều tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, qua đó tạo được khí thế thi đua trong từng CBCS.

* Kết quả tích cực

Nói về kết quả trong công tác huấn luyện, nâng cao sức mạnh chiến đấu của LLVT TP.Biên Hòa trong 5 năm qua, Trung tá Trần Văn Việt, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCHQS TP.Biên Hòa, chia sẻ kể từ năm 2011 đến nay, với các biện pháp quyết liệt và đồng bộ, chất lượng huấn luyện cho LLVT thành phố đã từng bước được nâng lên.

Để phục vụ cho công tác huấn luyện, BCHQS thành phố đã cử trên 900 lượt cán bộ, dân quân tự vệ (DQTV) tham gia tập huấn ở cấp tỉnh; trên 2,4 ngàn lượt xã đội phó, đội phó đội tự vệ, cán bộ trung đội, tiểu đội dân quân chiến đấu và ấp đội trưởng tham gia 13 lớp tập huấn do BCHQS thành phố tổ chức.

Ngoài ra, TP.Biên Hòa còn tổ chức 63 lớp huấn luyện tại chức dành cho 1.690 đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng.

Trung tá Trần Văn Việt cho biết thêm, hàng năm dựa vào nguồn từ số cán bộ được tập huấn, BCHQS thành phố đã đồng loạt tổ chức huấn luyện theo chương trình cho các lực lượng còn lại, như: DQTV thường trực, DQTV bộ binh, DQTV binh chủng, quân nhân dự bị, dự bị động viên...

Hàng năm, sau khi kết thúc chương trình huấn luyện, thành phố đều cử những CBCS xuất sắc tham gia các hội thi, hội thao do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và BCHQS thành phố tổ chức, cũng như tham gia thực hành các cuộc diễn tập chiến đấu trị an tại địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Minh Hiển

Tin xem nhiều