Báo Đồng Nai điện tử
En

Trồng rau an toàn ở Sư đoàn 309

10:11, 27/11/2014

Chỉ tay về khu vực trồng rau an toàn vừa được đưa vào sử dụng, Đại tá Võ Tiến Quang, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 309, cho biết nơi đây trước kia là khu đất nhiễm phèn nặng, các loại  rau, củ, quả không phát triển được.

Chỉ tay về khu vực trồng rau an toàn vừa được đưa vào sử dụng, Đại tá Võ Tiến Quang, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 309, cho biết nơi đây trước kia là khu đất nhiễm phèn nặng, các loại  rau, củ, quả không phát triển được. Bằng ý chí và đôi tay dẻo dai, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị không quản ngày nghỉ, giờ nghỉ cải tạo đất, khử độ phèn, đào đắp hàng ngàn m³ đất, đá cải tạo thành khu tăng gia sản xuất trồng rau an toàn có diện tích gần 8 ngàn m2.

Đại tá Phan Bá Dân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần cùng đoàn cán bộ Tổng cục Hậu cần tham quan khu vực trồng cây dây leo ở Sư đoàn 309 vào tháng 11-2014.
Đại tá Phan Bá Dân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần cùng đoàn cán bộ Tổng cục Hậu cần tham quan khu vực trồng cây dây leo ở Sư đoàn 309 vào tháng 11-2014.

Giới thiệu với chúng tôi về mô hình trồng rau an toàn, Đại tá Quang cho biết mô hình vườn tăng gia sản xuất rau an toàn được phân chia thành các khu vực riêng biệt để trồng từng loại rau, củ, quả riêng. Như khu vực trồng những loại rau, củ, quả chịu được mưa, gồm: cà tím, đậu bắp, su hào. Khu vực trồng các loại cây dây leo, như: bầu trắng, mướp hương, bí xanh, dưa leo, khổ hoa, đậu đũa.... Khu vực trồng các loại cây ăn lá, như: cải xanh, cải ngọt, cải cúc, mồng tơi... được trồng trong nhà mái che nên có thể trồng rau được quanh năm, đặc biệt là trồng rau giai đoạn mùa mưa. Khu vực trồng rau thực nghiệm sử dụng hệ thống cột sắt mạ kẽm liên kết với nhau theo dạng nhà vòm, có mái che bằng ny-lông, xung quanh giăng lưới để chống côn trùng, được trồng các loại rau, củ, quả có giá trị cao, như: dưa gang, dưa lê, cà chua, bí cao sản…

Về công tác trồng và chăm sóc rau an toàn, Thiếu tá Nguyễn Tất Dương, Trưởng ban Quân nhu Sư đoàn 309, cho biết đơn vị tuyệt đối tuân thủ chặt chẽ yêu cầu kỹ thuật, không sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu. Hệ thống tưới nước bằng phương pháp nhỏ giọt có hẹn giờ và được tưới với tần suất mỗi lần từ 4-5 phút/giờ, kết hợp với tưới phân sinh học tự động. Cách tưới này vừa tiết kiệm nước, vừa hạn chế được sâu bệnh, không phải dùng đến công sức bộ đội. Nguồn nước tưới được dùng nước sạch từ hệ thống giếng khoan trong đơn vị… Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, khu tăng gia sản xuất rau an toàn của sư đoàn bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm công sức của bộ đội, nâng cao đời sống cho CBCS, được thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn khen ngợi, biểu dương.

Từ mô hình tăng gia sản xuất rau sạch ban đầu, phong trào tăng gia sản xuất áp dụng công nghệ tiên tiến đang phát triển rộng khắp trong toàn Sư đoàn 309. Nhờ đó, đời sống CBCS được nâng cao và tự túc được hoàn toàn thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày của bộ đội; thậm chí một số sản phẩm sạch còn cung cấp cho thị trường bên ngoài. Từ nguồn tăng gia sản xuất có lãi, các đơn vị có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cấp nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội…

Phạm Văn Hồng

 

 

Tin xem nhiều