Báo Đồng Nai điện tử
En

Đem quà tết cho nhà giàn DK1

09:01, 06/01/2014

Đúng 11 giờ 30 ngày 2-1, hai tàu HQ-608 (Hải đội 812) và HQ-953 (Lữ đoàn 167) thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã khởi hành đem hàng, quà Tết Giáp Ngọ cho các nhà giàn DK1 ở 6 cụm: Huyền Trân, Quế Đường, Ba Kè, Phúc Nguyên, Tư Chính, Cà Mau và Trạm radar 590 Côn Đảo.

Đúng 11 giờ 30 ngày 2-1, hai tàu HQ-608 (Hải đội 812) và HQ-953 (Lữ đoàn 167) thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã khởi hành đem hàng, quà Tết Giáp Ngọ cho các nhà giàn DK1 ở 6 cụm: Huyền Trân, Quế Đường, Ba Kè, Phúc Nguyên, Tư Chính, Cà Mau và Trạm radar 590 Côn Đảo. Ngoài nhu yếu phẩm, hàng khô, như: miến, măng, gạo nếp, lá dong, bánh kẹo, mỗi nhà giàn còn mua gà, vịt sống, heo thịt. Cùng hải trình trong hai chuyến tàu này có 44 phóng viên báo, đài Trung ương và địa phương, ngoài mục tiêu đưa thông tin về chuyến đi đặc biệt, còn mong muốn mang thêm sự động viên đến cán bộ, chiến sĩ đón xuân nơi đảo xa. Đại tá Ngô Đình Trường, Phó tư lệnh Vùng 2 làm trưởng đoàn.

Phút chia tay vợ con của Đại úy Vũ Huy Tưởng trước giờ đi biển.
Phút chia tay vợ con của Đại úy Vũ Huy Tưởng trước giờ đi biển.

Tiễn chân các chiến sĩ thay quân ở các nhà giàn DK1 xuân này, có nhiều người vợ trẻ bế con xuống cầu cảng tiễn chồng đi biển. Đại úy Vũ Huy Tưởng có 4 năm công tác nhà giàn thì 2 năm đón tết trên biển. Xuân Giáp Ngọ này thêm một lần nữa anh đón tết ở nhà giàn. Bế con gái trên tay chưa đầy năm tuổi, Đại úy Tưởng cứ hôn suốt lên đôi má phúng phính của con, còn vợ anh - chị Lê Thị Nguyên Thủy, mắt đỏ hoe, chia sẻ: “Năm nay mẹ con em lại đón tết không có chồng ở nhà. Hơn chục năm làm vợ chồng, thời gian bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay”.

Chuyển quà tết xuống tàu trước khi rời bến.
Chuyển quà tết xuống tàu trước khi rời bến.

Thuyền trưởng tàu HQ-608, Thượng úy Nguyễn Quyết Tiến cho biết, tàu đã chuẩn bị 2 phương án chuyển quà tết đến các nhà giàn. Nếu sóng yên biển lặng sẽ chuyển quà bằng xuồng máy, nếu sóng to gió lớn sẽ chuyển bằng phương pháp kéo dây. Tùy vào điều kiện sóng gió thực tế, ra biển tàu sẽ chia làm hai đoàn. Đại tá Ngô Đình Trường khẳng định, bất luận trong điều kiện thời tiết nào, quà tết cũng phải đến được các nhà giàn. Trạm radar 590 Côn Đảo sẽ đón nhận quà theo tuyến tặng quà cho nhà giàn DK1/10 (Bãi cạn Cà Mau). Dự kiến thời gian của chuyến hải trình là 10-15 ngày, và đoàn sẽ trở về đất liền trước 20 tháng Chạp.

Cường Tuấn

 

 

 

 

Tin xem nhiều