Báo Đồng Nai điện tử
En

“3 bình cử, 4 công khai” ở huyện Thống Nhất

10:08, 16/08/2013

Trong lần tuyển quân đợt II-2013, huyện Thống Nhất được giao chỉ tiêu gọi 230 thanh niên nhập ngũ, tăng hơn 3,3% so với năm 2012. Nhờ phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở trong khâu xét tuyển, huyện Thống Nhất đã chủ động trong việc lựa chọn những thanh niên ưu tú lên đường làm nghĩa vụ quân sự (NVQS).

Trong lần tuyển quân đợt II-2013, huyện Thống Nhất được giao chỉ tiêu gọi 230 thanh niên nhập ngũ, tăng hơn 3,3% so với năm 2012. Nhờ phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở trong khâu xét tuyển, huyện Thống Nhất đã chủ động trong việc lựa chọn những thanh niên ưu tú lên đường làm nghĩa vụ quân sự (NVQS).

Một buổi xét tuyển thanh niên nhập ngũ ở xã Bàu Hàm 2.
Một buổi xét tuyển thanh niên nhập ngũ ở xã Bàu Hàm 2.

Có mặt tại ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, nơi đang diễn ra việc xét tuyển thanh niên đảm bảo các điều kiện gọi nhập ngũ, chúng tôi thấy có rất nhiều người dân trong ấp phối hợp với chính quyền chọn lựa những thanh niên ưu tú của ấp đưa vào quân đội.

Trưởng ấp Nguyễn Thanh Hoài cho biết, đợt này trong ấp có 16 thanh niên đủ điều kiện gọi nhập ngũ. Sau khi công khai danh sách để người dân bình cử, lựa chọn, bà con đề xuất tạm hoãn nhập ngũ cho 2 trường hợp, gồm: con trai độc nhất trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn và một người là lao động chính trong gia đình có mẹ mất sớm. Đề xuất, góp ý của người dân hợp lý nên Ban ấp đã đề xuất với Hội đồng NVQS xã xem xét 2 trường hợp này.

Ông Trần Văn Danh, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS xã Bàu Hàm 2, bày tỏ sự phấn khởi: “Việc lựa chọn, bình cử được người dân nhiệt tình tham gia nên công tác tuyển quân ở xã diễn ra thuận lợi. Hiện Bàu Hàm 2 đã cơ bản hoàn thành công tác xét tuyển gọi thanh niên nhập ngũ, với chỉ tiêu 28 thanh niên, trong đó có 1 đảng viên; 100% thanh niên trúng tuyển đợt này đều sẵn sàng chờ ngày lên đường”.

Tìm hiểu thêm công tác vận động tòng quân ở xã Bàu Hàm 2 và các xã còn lại của huyện Thống Nhất, chúng tôi nhận thấy địa phương có cách làm hết sức sáng tạo. Việc chọn lựa, xét tuyển thanh niên có đủ điều kiện nhập ngũ của từng ấp, xã đã vận dụng tốt chủ trương “3 bình cử, 4 công khai”; khi xét tuyển đều có sự tham gia, giám sát của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các trưởng ấp và các tổ trưởng tổ nhân dân. Thông qua bước xét duyệt này, địa phương sẽ chọn được những thanh niên ưu tú nhất để cử đi làm NVQS. Quá trình xét tuyển, để đảm bảo tính công bằng, dân chủ, Hội đồng NVQS các xã đã công khai danh sách thanh niên có đủ điều kiện thi hành NVQS, các trường hợp miễn, hoãn, không gọi nhập ngũ... trên phương tiện truyền thanh của xã, niêm yết công khai tại trụ sở các ấp, nơi tập trung đông người để người dân biết và tham gia lựa chọn.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất, Thượng tá Võ Hữu Tâm chia sẻ, việc gắn trách nhiệm cùng cơ sở trong triển khai thực hiện công tác tuyển quân theo phương thức công khai, dân chủ đã góp phần nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ. Số thanh niên trúng tuyển đợt này của huyện Thống Nhất có 11 đảng viên, trên 90% đã tốt nghiệp THPT. Theo kế hoạch, giữa tháng 8-2013, số thanh niên trúng tuyển sẽ được Hội đồng NVQS huyện phát lệnh gọi nhập ngũ để sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Việt Đức

 

 

Tin xem nhiều