Báo Đồng Nai điện tử
En

Sáng kiến vì bình yên vùng biển

10:07, 10/07/2013

Từ ngày được Trạm Kiểm soát biên phòng (BP) Cầu Hin (thuộc Đồn BP Cam Hải Đông, Bộ Chỉ huy bộ đội BP tỉnh Khánh Hòa) tham mưu làm giàn phao hệ thống cảnh báo mất an toàn, cảnh báo phạm vi hoạt động mặt nước, khu vực Bãi Dài, vùng biển thuộc địa phận xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) không chỉ giảm hẳn số vụ tai nạn đáng tiếc do đuối nước mà còn đảm bảo được môi trường sinh thái biển và an toàn của du khách.

Trung úy Lê Công Chiến trực tiếp thả phao cảnh báo trên bãi biển thuộc Khu nghỉ mát Mia.
Trung úy Lê Công Chiến trực tiếp thả phao cảnh báo trên bãi biển thuộc Khu nghỉ mát Mia.

Từ ngày được Trạm Kiểm soát biên phòng (BP) Cầu Hin (thuộc Đồn BP Cam Hải Đông, Bộ Chỉ huy bộ đội BP tỉnh Khánh Hòa) tham mưu làm giàn phao hệ thống cảnh báo mất an toàn, cảnh báo phạm vi hoạt động mặt nước, khu vực Bãi Dài, vùng biển thuộc địa phận xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) không chỉ giảm hẳn số vụ tai nạn đáng tiếc do đuối nước mà còn đảm bảo được môi trường sinh thái biển và an toàn của du khách.

Trung úy Lê Công Chiến (quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An), Trạm trưởng Trạm Kiểm soát BP Cầu Hin, cho biết: “Trạm chỉ có 3 cán bộ, chiến sĩ, địa bàn được giao có vùng biển lại rộng, vì vậy công tác tuần tra, kiểm soát vốn đã khó khăn, việc xây dựng hệ thống cảnh báo mất an toàn cho du khách và giới hạn phạm vi hoạt động của các phương tiện khi đánh bắt hải sản trên mặt nước, lại càng khó khăn hơn”.

Thế nhưng mọi người không ngờ, Lê Công Chiến vừa ở trên “núi” xuống biển lại nghĩ ngay được việc kết cấu 2 phao xốp tròn với nhau, các phao cảnh báo được liên kết với nhau bằng hệ thống dây néo chịu được mọi thời tiết trong môi trường biển. Phía dưới mỗi phao cảnh báo, có nối dây thả bao đựng đá neo để giữ cho phao cố định, kèm cờ đỏ để báo hiệu. Chi phí cho toàn hệ thống cảnh báo này, với chiều dài hơn 1km chỉ hết hơn 40 triệu đồng, nhưng hiệu quả lại rất thiết thực, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và du khách.

Một số doanh nghiệp khác, như: Công ty cổ phần Sao Phương Nam, Công ty cổ phần Hưng Thịnh... đã và đang tiến hành khảo sát, thiết kế xây dựng hệ thống cảnh báo theo mô hình của Trung úy Lê Công Chiến.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ con lại ở xa, lại mới được cấp trên tăng cường từ tỉnh Gia Lai về nhận công tác ở trạm được hơn một năm, nhưng Trung úy Lê Công Chiến đã biết khắc phục mọi khó khăn, nhanh chóng tiếp cận địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, bảo vệ biên giới biển; giúp ngư dân tránh bão, gió.

Duy Hồng

 

 

 

 

Tin xem nhiều