Báo Đồng Nai điện tử
En

Vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên xông đất Việt Nam năm 2012

04:01, 19/01/2012

Ngày 2-1, tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khánh thành Khu di tích lịch sử địa điểm thành lập Đoàn 125 - tiền thân Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia.

Ngày 2-1, tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khánh thành Khu di tích lịch sử địa điểm thành lập Đoàn 125 - tiền thân Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia.

Tham dự lễ khánh thành có Đoàn đại biểu cấp cao của hai nước do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen dẫn đầu.

Việc khánh thành Khu di tích lịch sử địa điểm thành lập Đoàn 125 có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc; thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa hai nước, hai quân đội và thông qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau, củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, hai quân đội Việt Nam và Campuchia. Đây là một công trình có ý nghĩa lịch sử, được hoàn thành đúng vào dịp hai nước đang cùng nhau long trọng kỷ niệm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7-1-1979) và năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24-6-1967 * 24-6-2012).

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh: Việc thành lập Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia là một phần của phong trào chung trong việc giải phóng đất nước khỏi chế độ Pol Pot, đây là một phần của lịch sử không thể lãng quên để nhắc nhở cho con cháu các thế hệ mai sau hiểu cả về lịch sử Campuchia và Việt Nam.

Có thể nói, Thủ tướng Hun Sen là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên xông đất Việt Nam năm 2012.

Dưới đây là một số hình ảnh của Thủ tướng Hun Sen tại buổi lễ khánh thành Khu di tích:

 

Khu di tích lịch sử địa điểm thành lập Đoàn 125.
Khu di tích lịch sử địa điểm thành lập Đoàn 125.
Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành cùng các lãnh đạo, tướng lĩnh hai nước  Việt Nam  và Campuchia tiếp đón Thủ tướng Hun Sen.
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành cùng các lãnh đạo, tướng lĩnh hai nước Việt Nam và Campuchia tiếp đón Thủ tướng Hun Sen.
Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự lễ khánh  thành Khu di tích lịch sử địa điểm thành lập Đoàn 125.
Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự lễ khánh thành Khu di tích lịch sử địa điểm thành lập Đoàn 125.
Cắt băng khánh thành Khu di tích.
Cắt băng khánh thành Khu di tích.
Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi tại buổi lễ.
Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi tại buổi lễ.

 

 

 

 

Tin xem nhiều