Báo Đồng Nai điện tử
En

Lính già thành “đại gia”

11:01, 18/01/2012

Tại Đại hội Cựu chiến binh (CCB) sản xuất - kinh doanh giỏi toàn quốc năm 2011 mới đây, Đồng Nai có 6 CCB tiêu biểu tham dự. Những người lính già này xứng đáng là “đại gia” trên thương trường. Họ vừa đem lại cuộc sống khá giả cho bản thân, gia đình vừa tạo việc làm cho nhiều người, trong đó có cả những CCB. Ông là một người trong số tiêu biểu đó...

 

Tại Đại hội Cựu chiến binh (CCB) sản xuất - kinh doanh giỏi toàn quốc năm 2011 mới đây, Đồng Nai có 6 CCB tiêu biểu tham dự. Những người lính già này xứng đáng là “đại gia” trên thương trường. Họ vừa đem lại cuộc sống khá giả cho bản thân, gia đình vừa tạo việc làm cho nhiều người, trong đó có cả những CCB. Ông là một người trong số tiêu biểu đó...

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhân bên mặt hàng nội thất được các nước châu Âu ưa chuộng.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhân bên mặt hàng nội thất được các nước châu Âu ưa chuộng.

Có thể nói như thế về CCB Nguyễn Văn Nhân, Giám đốc Công ty Tâm Văn Nhân (khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu), chuyên làm hàng xuất khẩu đến các nước châu Âu. Trong những ngày cuối năm Tân Mão này, trước khi gặp CCB Nhân, chúng tôi nghĩ rằng sẽ gặp một ông giám đốc đang nhăn nhó do công ty gặp khó khăn vì khủng hoảng tài chính ở một số nước châu Âu. Nhưng trái lại, chúng tôi lại được CCB đại gia này tươi cười chào đón. Ông dẫn chúng tôi đi “khoe” một dây chuyền sơn tĩnh điện tự động đang được lắp ráp để đẩy nhanh tốc độ sản xuất hơn nữa. Ông Nhân cho biết, giá trị hàng xuất khẩu của công ty năm 2011 đạt khoảng 6 triệu USD. Tuy khủng hoảng tài chính châu Âu không làm giảm đơn đặt hàng, nhưng lợi nhuận công ty không tăng theo doanh số (năm 2010, xuất khẩu đạt 5 triệu USD), vì khách hàng không chịu tăng giá, trong khi giá vật tư đầu vào lại tăng. Mặc dù vậy, doanh số tính đến nhiều triệu USD (tính ra tiền Việt hàng trăm tỷ đồng) cho thấy tầm mức sản xuất của người CCB này xứng đáng đứng vào hàng đại gia.

Ông tâm sự, những lúc rảnh rỗi ngồi nhớ lại bước khởi nghiệp đã được ông tính toán từ lúc còn trong quân ngũ. Trước đây, hai vợ chồng ông đều là lính không quân. Vợ ông là bà Phạm Thị Thật, ra quân vào năm 1994. Để có thêm thu nhập cho gia đình, bà Thật nhận hàng thủ công mỹ nghệ (đan lát) cho cả nhà cùng làm. Ông bộ đội Nhân cũng tranh thủ giúp vợ con vào những lúc rảnh rỗi. Nhờ khéo tay và chăm chỉ, nên các chủ hàng đến đặt trực tiếp nơi bà Thật. Nhờ vậy, từ một hộ nhận hàng gia công, gia đình bà Thật đã thành lập Cơ sở đan lát hàng mỹ nghệ xuất khẩu Hoàng Dương. Với nhu cầu của bà con ở địa phương, Cơ sở Hoàng Dương tìm thêm nguồn hàng từ các công ty ở Bình Dương mới đáp ứng được. Công việc càng có điều kiện phát triển hơn từ khi ông Nhân ra quân vào năm 2004. Sau 32 năm gắn bó với quân đội, ông yên tâm dốc hết sức giúp gia đình phát triển việc kinh doanh - sản xuất. Một năm sau khi ra quân, ông đưa cơ sở này trở thành Công ty Tâm Văn Nhân do chính ông làm giám đốc. Với sức vóc mới này, công ty phải mở rộng nhà xưởng mới đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhân bên xưởng đóng gói gửi hàng đi châu Âu.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhân bên xưởng đóng gói gửi hàng đi châu Âu.

Được UBND tỉnh, huyện Vĩnh Cửu giúp đỡ, công ty của CCB Nhân đã “định cư” ở khu công nghiệp Thạnh Phú với quy mô nhà xưởng trên diện tích 15.000m2. Ông cho biết, để đạt lợi nhuận tối đa, có điều kiện trả lương cao cho người lao động, công ty đã đầu tư đầy đủ các phân xưởng. Từ các phân xưởng làm khung, làm đồ nhựa đến các phân xưởng sơn tĩnh điện, bảo ôn… bảo đảm dây chuyền sản xuất từ khâu đầu đến khâu cuối. Nhờ vậy, công ty không phải chia sẻ lợi nhuận cho chi phí đặt gia công phụ kiện bên ngoài. Với cách tổ chức sản xuất bài bản như vậy, công ty của CCB Nhân đã tạo được việc làm tại xưởng cho 150 công nhân, với mức lương từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, với nguồn hàng giao đi cho các nơi gia công (đan lát), công ty đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động nông nhàn, lao động phụ gia đình ở ngay tại tỉnh nhà và các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng… Sản phẩm của Công ty Tâm Văn Nhân là các vật dụng trang trí, gia dụng sử dụng ở nội, ngoại thất, như: chậu hoa, bàn ghế… được xuất khẩu qua 20 quốc gia trên thế giới, chủ yếu ở châu Âu. Đáng nói là ở các nước có yêu cầu chất lượng sản phẩm rất cao, như: Đức, Ý… lại rất thường “ăn” hàng của Công ty Tâm Văn Nhân. Với đà tăng trưởng hàng năm từ 30-50%, Công ty Tâm Văn Nhân sẽ ngày càng đem về nhiều nguồn lợi cho đất nước và cho xã hội...

Thanh Toàn

 

 

Tin xem nhiều