Báo Đồng Nai điện tử
En

Lập nhiều chiến công, giữ bình yên địa bàn

03:01, 18/01/2023

Năm 2022, trên lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ, lập nhiều chiến công lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2022, trên lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ, lập nhiều chiến công lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao thư khen của Bí thư Tỉnh ủy cho Ban giám đốc Công an tỉnh về thành tích xuất sắc bắt đối tượng cướp tài sản tại Phòng giao dịch Tam Phước - chi nhánh TP.Biên Hòa thuộc Ngân hàng Vietcombank. Ảnh: T.DANH
Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao thư khen của Bí thư Tỉnh ủy cho Ban giám đốc Công an tỉnh về thành tích xuất sắc bắt đối tượng cướp tài sản tại Phòng giao dịch Tam Phước - chi nhánh TP.Biên Hòa thuộc Ngân hàng Vietcombank. Ảnh: T.DANH

Đặc biệt, đã có những đường dây tội phạm hoạt động xuyên quốc gia được các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh ngăn chặn, triệt phá thành công.

* Triệt xóa nhiều đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Những năm qua, Công an Đồng Nai đã lập nhiều chiến công lớn trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Từ vụ ngăn chặn, triệt phá đường dây vận chuyển hơn 50kg ma túy được phát hiện tại địa bàn H.Xuân Lộc vào tháng 9-2021, đến tháng 9-2022, Công an tỉnh lại tiếp tục triệt phá một đường dây tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia, thu giữ hơn 10 ngàn viên ma túy tổng hợp.

Trực tiếp chỉ đạo các vụ án lớn, đường dây tội phạm phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh, đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, hầu hết các đường dây tội phạm ma túy lớn mua bán, vận chuyển ma túy qua địa bàn tỉnh đều do những đối tượng từ các tỉnh, thành khác thực hiện. Các đối tượng này nằm trong các đường dây tội phạm ma túy hoạt động trên phạm vi rộng ở nhiều tỉnh, thành và sang cả nước ngoài.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần thực hiện tốt nhiệm vụ để mỗi người dân được đón Tết an toàn, lành mạnh” - Chủ tịch UBND tỉnh CAO TIẾN DŨNG nhấn mạnh.

Trong đường dây tội phạm ma túy Công an tỉnh triệt phá, thu giữ hơn 10 ngàn viên ma túy tổng hợp vào tháng 9-2022, các đối tượng đã vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào các tỉnh, thành phía Bắc, sau đó vận chuyển vào Đồng Nai tập kết để tiếp tục đưa đến các địa bàn lân cận tiêu thụ.

Để triệt phá đường dây tội phạm ma túy này, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương đeo bám, theo dõi suốt nhiều tháng. Không chỉ ở địa bàn tỉnh, lực lượng trinh sát còn phải phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành khác để nắm bắt thông tin, phương thức hoạt động của các đối tượng.

Theo Công an tỉnh, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 3 bị can: Lê Văn Trường (29 tuổi, ngụ P.An Hòa, TP.Biên Hòa), Lê Thị Thu Huyền (40 tuổi, ngụ TP.HCM) và Võ Ninh (21 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) để điều tra về các hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ hơn 10 ngàn viên ma túy tổng hợp (trọng lượng hơn 5kg).

Lãnh đạo Công an tỉnh nhận định, Đồng Nai là một trong những địa phương tiếp giáp với các tỉnh, thành có tốc độ phát triển mạnh như: TP.HCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nên các đối tượng tội phạm thường chọn nơi đây làm địa điểm trung chuyển ma túy vào các trung tâm đô thị khác để tiêu thụ.

Không chỉ có đường dây tội phạm ma túy lớn bị triệt phá, trong năm 2022, một trong những thành công nhất của Công an Đồng Nai là triệt phá đường dây mua bán người xuyên quốc gia.

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 đối tượng như: Vương Chí Thành (35 tuổi) và Trịnh Quốc Phú (31 tuổi), đều ngụ xã Phú Lợi (H.Định Quán), Nguyễn Văn Khánh (29 tuổi), Phạm Thanh Quy (33 tuổi), Lê Văn Lộc (24 tuổi) đều quê tỉnh Long An; Huỳnh Thanh Phong (42 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh)…

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, bằng thủ đoạn dụ dỗ việc nhẹ, lương cao, nhóm đối tượng này đã lừa bán hơn 160 nạn nhân sang Campuchia để lao động cưỡng bức và hoạt động mại dâm.

* Chủ động tấn công, trấn áp tội phạm

Năm 2022, khi các hoạt động kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân đã trở lại bình thường, tình hình ANTT cũng diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, trong đó “chủ công” là lực lượng cảnh sát hình sự đã chủ động vào cuộc một cách mạnh mẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều đường dây tội phạm, vụ án phức tạp, nghiêm trọng, góp phần lớn vào công tác giữ gìn ANTT, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Theo Công an tỉnh, trong năm 2022, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá hơn 1,4 ngàn/hơn 1,5 ngàn vụ phạm tội về trật tự an toàn xã hội (đạt tỷ lệ hơn 88,8%), bắt xử lý hơn 3,8 ngàn đối tượng; triệt phá 337 tụ điểm đánh bạc, bắt hơn 2 ngàn đối tượng. Về tội phạm ma túy, đã phát hiện 647 vụ, bắt xử lý 1.565 đối tượng, thu hơn 10kg ma túy, hơn 13 ngàn viên ma túy tổng hợp…

 

Nhớ lại thời điểm triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán người vào tháng 6-2022, trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (từ năm 2020 đến đầu năm 2022) tình hình công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành bị ảnh hưởng rất nhiều. Công việc bị gián đoạn, điều kiện kinh tế gặp khó khăn, nhiều người mất việc làm. Lợi dụng tình hình đó, các đối tượng tội phạm đã đánh vào tâm lý đang thất nghiệp, muốn có việc làm của nhiều người để dụ dỗ đưa vào các dường dây mua bán người sang nước ngoài lao động cưỡng bức.

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các tổ trinh sát trực tiếp đến các địa bàn nơi xác định cửa ngõ đưa người xuất cảnh trái phép nắm bắt tình hình, triển khai kế hoạch, triệt phá các đường dây tội phạm này.

Không chỉ ngăn chặn các đường dây tội phạm lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã chủ động, kịp thời đấu tranh, xử lý nhiều vụ án “nóng”, nổi cộm được dư luận đồng tình ủng hộ, người dân hoan nghênh.

Cụ thể như, chỉ sau gần 3 ngày triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11-9, Công an Đồng Nai đã truy bắt được đối tượng cướp tài sản tại Phòng giao dịch Tam Phước của Ngân hàng Vietcombank (thuộc KP.Long Đức 3, P.Tam Phước, TP.Biên Hòa) là Lê Huy Dũng (34 tuổi, ngụ H.Long Thành). Trước đó, vào chiều 8-9-2022, Dũng vào quầy giao dịch của phòng giao dịch này rút súng bắn chỉ thiên, sau đó chĩa súng vào nhân viên ngân hàng uy hiếp để cướp hàng trăm triệu đồng rồi bỏ trốn.

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khen thưởng các đơn vị tham gia phá vụ cướp tại Phòng giao dịch Tam Phước - chi nhánh TP.Biên Hòa của Ngân hàng Vietcombank vào tháng 9-2022
Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khen thưởng các đơn vị tham gia phá vụ cướp tại Phòng giao dịch Tam Phước - chi nhánh TP.Biên Hòa của Ngân hàng Vietcombank vào tháng 9-2022

Tại lễ khen thưởng các đơn vị tham gia triệt phá vụ cướp tại Phòng giao dịch Tam Phước của Ngân hàng Vietcombank vào  tháng 9-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đánh giá, bằng tinh thần đấu tranh kiên quyết với tội phạm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm cùng với sự mưu trí, khôn khéo trong hoạt động nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh đã lập nhiều thành tích xuất sắc. Các chiến công này đã góp phần trấn an dư luận, tạo niềm tin trong nhân dân; đồng thời, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng cả hệ thống chính trị tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những tháng cuối năm 2022, toàn hệ thống chính trị đang khẩn trương phấn đấu hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng đã đề ra từ đầu năm. Do vậy, Công an tỉnh cần phải phát huy những thành tích, kết quả đạt được, nêu cao phẩm chất, tư cách người công an cách mạng, triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trong dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công tác đảm bảo ANTT, giữ gìn sự bình yên cho người dân vui Xuân, đón Tết được lực lượng công an chú trọng thực hiện. Công an tỉnh đang tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm, sử dụng hung khí, hoạt động liên tỉnh, tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao... Đồng thời, sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát thông qua các tổ công tác 161 từ tỉnh đến huyện để giữ vững ANTT trên địa bàn.      

Trần Danh

Tin xem nhiều