Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động vui Xuân trong quân đội, sẵn sàng chiến đấu cao

10:01, 23/01/2023

(ĐN)- Trong Tết Nguyên đán từ ngày 21-1 đến 23-1 (nhằm ngày 30 tháng Chạp đến mùng 2 Tết), các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân đón Tết, sẵn sàng chiến đấu cao.

(ĐN)- Trong Tết Nguyên đán từ ngày 21-1 đến 23-1 (nhằm ngày 30 tháng Chạp đến mùng 2 Tết), các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân đón Tết, sẵn sàng chiến đấu cao.

Thi viết thư pháp và câu đối Tết của lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh Nguyệt Hà
Thi viết thư pháp và câu đối Tết của lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh Nguyệt Hà

Các hoạt động hái hoa dân chủ, thi hát karaoke mừng Đảng, mừng Xuân; thi kéo co, nhảy bao bố; viết thư pháp, câu đối Tết được các đơn vị LLVT tỉnh tổ chức cho cán bộ chiến sĩ (CBCS). Các đơn vị còn tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao như: đi cà kheo, bịt mắt đập niêu, kéo co, đi xe đạp chậm… nhằm động viên CBCS vui Xuân đón Tết ngay tại khuôn viên các đơn vị của Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng đóng trên địa bàn.

Thi kéo co vào mùng 1 Tết tại Trường Hạ sĩ quan xe tăng I. Ảnh: Nguyệt Hà
Thi kéo co vào mùng 1 Tết tại Trường Hạ sĩ quan xe tăng I. Ảnh: Nguyệt Hà

Đến kiểm tra và chúc Tết, động viên CBCS trực sẵn sàng chiến đấu tại một số đơn vị Quân khu 7 đóng tại Đồng Nai, thiếu tướng Du Trường Giang, Phó tư lệnh Quân khu 7, đánh giá cao công tác chuẩn bị vui Xuân đón Tết cho CBCS các đơn vị. Đồng chí biểu dương, tin tưởng CBCS các đơn vị đã thực hiện tốt chỉ đạo của trên, duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng ứng phó xử lý khi có tình huống xảy ra.

Đại tá Lê Văn Hướng (giữa), Tư lệnh Quân đoàn 4 kiểm tra hoạt động Tết của các đơn vị trực thuộc. Ảnh: Nguyệt Hà
Đại tá Lê Văn Hướng (giữa), Tư lệnh Quân đoàn 4 kiểm tra hoạt động Tết của các đơn vị trực thuộc. Ảnh: Nguyệt Hà

Động viên chúc Tết trực tuyến vào sáng sớm mùng 2 Tết, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp Đỗ Đình Thanh biểu dương CBCS toàn binh chủng, trong đó có Trường Hạ sĩ quan xe tăng I, đóng tại H.Long Thành đã chuẩn bị Tết cho CBCS, học viên, giáo viên chu đáo; đồng thời, duy trì nghiêm túc trực sẵn sàng chiến đấu cao và đảm bảo tuyệt đối an toàn Tết nguyên đán…

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4) tham gia các trò chơi dân gian. Ảnh: Lương Anh
Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4) tham gia các trò chơi dân gian. Ảnh: Lương Anh

Như vậy, đến 9 giờ sáng mùng 2 Tết, CBCS các đơn vị LLVT tỉnh, Quân khu 7 và các đơn vị của Bộ đóng trên địa bàn đều đón Xuân vui vẻ, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối và sẵn sàng chiến đấu cao.

Cán bộ chiến sĩ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân, đóng tại H.Nhơn Trạch tham gia trò chơi đẩy gậy. Ảnh: Nguyệt Hà
Cán bộ chiến sĩ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân, đóng tại H.Nhơn Trạch tham gia trò chơi đẩy gậy. Ảnh: Nguyệt Hà

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều