Báo Đồng Nai điện tử
En

Hoa Tết 'xả hàng' trước giờ G

12:01, 21/01/2023

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai tại các điểm bán, hội chợ hoa xuân ở TP.Biên Hòa, trong những ngày giáp Tết, sức mua các loại hoa sụt giảm so với dịp Tết năm ngoái. Từ ngày 29 Tết, nhiều thương lái đã "xả hàng", giảm giá hoa từ 30-60% trước giờ kết thúc hội chợ hoa xuân.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai tại các điểm bán, hội chợ hoa xuân ở TP.Biên Hòa, trong những ngày giáp Tết, sức mua các loại hoa sụt giảm so với dịp Tết năm ngoái. Từ ngày 29 Tết, nhiều thương lái đã “xả hàng”, giảm giá hoa từ 30-60% trước giờ kết thúc hội chợ hoa xuân.

Nhiều điểm bán hoa “xả hàng” do sức mua hoa Tết năm nay khá chậm. (Ảnh: Hải Hà)
Nhiều điểm bán hoa “xả hàng” do sức mua hoa Tết năm nay khá chậm. (Ảnh: Hải Hà)

Ông Ba Ký, chủ điểm bán hoa mai tại hội chợ hoa xuân ở Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh (P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) cho hay, giá mỗi chậu mai phổ biến từ 3 triệu đồng. Loại mai đẹp, cầu kỳ có giá cao nhất đến 90 triệu đồng.

Lượng hoa, cây kiểng Tết năm nay được đưa về khá nhiều, trong khi sức tiêu thụ không cao khiến cung vượt cầu… (Ảnh: Hải Hà)
Lượng hoa, cây kiểng Tết năm nay được đưa về khá nhiều, trong khi sức tiêu thụ không cao khiến cung vượt cầu… (Ảnh: Hải Hà)

"Bán mai nhiều năm nhưng chưa thấy Tết nào vắng như Tết này. Lượng khách mua hàng sụt giảm 70% so với năm ngoái. Tôi cố gắng bán đến khi nào chợ hoa nghỉ mới dám nghỉ, được thêm chậu nào hay chậu đó vì công sức dọn dẹp, vận chuyển khá vất vả" - ông Ký chia sẻ.

Nhiều người dân tranh thủ chọn mua các loại hoa Tết trước giờ hội chợ hoa xuân đóng cửa. (Ảnh: Hải Hà)
Nhiều người dân tranh thủ chọn mua các loại hoa Tết trước giờ hội chợ hoa xuân đóng cửa. (Ảnh: Hải Hà)

Trong khi đó, anh Tấn Phúc, một thương lái từ TP.Long Khánh cho biết: “Tôi lấy hoa từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hội chợ hoa xuân ở Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh bán. Đây là năm thứ 3 tôi bán tại hội chợ hoa xuân này. Nhìn chung năm nay, lượng hoa về khá nhiều khiến cung vượt cầu, sức mua khá chậm, giảm khoảng 50% so với dịp Tết năm ngoái. Chỉ còn 1 ngày nữa là hội chợ hoa xuân đóng cửa nên tôi đã giảm giá bán khoảng 40% để “xả hàng” với hy vọng sẽ kịp bán hết hoa trước giờ hội chợ hoa xuân khép lại và trở về nhà ăn Tết”.

Những chuyến xe chở hoa Tết tất tả giao cho khách. (Ảnh: Hải Hà)
Những chuyến xe chở hoa Tết tất tả giao cho khách. (Ảnh: Hải Hà)

Giám đốc Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Dương Văn Nhân cho biết, hội chợ hoa xuân tổ chức tại Trung tâm sẽ kết thúc lúc 15 giờ ngày 30 tháng Chạp (tức ngày 21-1). Ban tổ chức hội chợ hoa xuân đã quán triệt với các tiểu thương, thương lái kinh doanh hoa tại hội chợ hoa xuân này sẽ không được đập phá, cắt bỏ các chậu hoa, cây kiểng còn dư, chưa bán được sau khi kết thúc hội chợ hoa xuân…

Hội chợ hoa xuân ở Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh kết thúc vào 15 giờ ngày 30 Tết. (Ảnh: Hải Hà)
Hội chợ hoa xuân ở Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh kết thúc vào 15 giờ ngày 30 Tết. (Ảnh: Hải Hà)

Hải Hà

Tin xem nhiều