Báo Đồng Nai điện tử
En

'Thót tim' với các loại xe chở hàng tự chế

07:09, 17/09/2022

Hiện nay, khi ra đường rất dễ bắt gặp các loại xe cơ giới 3 bánh, 4 bánh tự chế chở hàng hóa cồng kềnh ngang nhiên hoạt động.

Hiện nay, khi ra đường rất dễ bắt gặp các loại xe cơ giới 3 bánh, 4 bánh tự chế chở hàng hóa cồng kềnh ngang nhiên hoạt động.

Xe 3 bánh chở các tấm/cuộn kim loại có kích thước dài gấp đôi thùng xe lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TP.Biên Hòa)
Xe 3 bánh chở các tấm/cuộn kim loại có kích thước dài gấp đôi thùng xe lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TP.Biên Hòa)

Điều đáng nói, các loại xe 3 bánh tự chế được thiết kế đơn giản, không chắc chắn, không đảm bảo về kỹ thuật nhưng chở hàng cồng kềnh, lại không che đậy, ràng buộc chắc chắn, nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên đường rất cao. Nguy hiểm nhất là các xe ba gác chở tôn, sắt thép là những vật sắc nhọn nhưng không được che chắn vẫn lao vun vút trên đường, đe dọa an toàn tính mạng của người tham gia giao thông, khiến người đi đường không khỏi “khiếp vía”.

Xe 3 bánh chở cây xanh lớn kèm thêm các thanh kim loại khác di chuyển qua cầu Bửu Hòa (P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa)
Xe 3 bánh chở cây xanh lớn kèm thêm các thanh kim loại khác di chuyển qua cầu Bửu Hòa (P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa)

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, thời gian gần đây, để tránh việc xử lý của cơ quan chức năng, các xe này thường chạy vào buổi trưa vắng.

Để đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các sở, ngành chuyên môn chỉ đạo tăng cường tuần tra, thanh tra, kiểm soát chuyên đề xử lý xe công nông, xe 3 bánh, 4 bánh tự chế tham gia giao thông.

Xe 3 bánh không kính chiếu hậu, người điều khiển không đội mũ bảo hiểm là hình ảnh dễ dàng bắt gặp trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Ảnh chụp tại ngã tư Chợ Đồn (P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa)
Xe 3 bánh không kính chiếu hậu, người điều khiển không đội mũ bảo hiểm là hình ảnh dễ dàng bắt gặp trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Ảnh chụp tại ngã tư Chợ Đồn (P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa)

Riêng UBND các huyện, thành phố đang tiến hành rà soát, kiểm tra, nắm danh sách các hộ dân sử dụng xe công nông, xe cơ giới 3 bánh, 4 bánh tự chế; các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, mua bán, lắp ráp, cải tiến. Từ đó có những biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý phù hợp và yêu cầu người dân ký cam kết không vi phạm hoặc tái vi phạm.

Do thùng xe nhỏ nên để chở nhiều hàng hóa, người lái xe thường mở tung các cửa thùng, khiến hàng hóa dễ rơi vãi xuống đường, che chắn luôn biển số xe. Ảnh chụp trên đường Bùi Hữu Nghĩa (P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa)
Do thùng xe nhỏ nên để chở nhiều hàng hóa, người lái xe thường mở tung các cửa thùng, khiến hàng hóa dễ rơi vãi xuống đường, che chắn luôn biển số xe. Ảnh chụp trên đường Bùi Hữu Nghĩa (P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa)

 

Một xe 3 bánh chở hàng được người điều khiển xe máy đẩy phía sau lưu thông (cả 2 không đội mũ bảo hiểm) trên đường Võ Thị Sáu, một trong những tuyến đường trung tâm của TP.Biên Hòa
Một xe 3 bánh chở hàng được người điều khiển xe máy đẩy phía sau lưu thông (cả 2 không đội mũ bảo hiểm) trên đường Võ Thị Sáu, một trong những tuyến đường trung tâm của TP.Biên Hòa

 

Trên quốc lộ 51, nhiều loại xe chở hàng tự chế (kết hợp giữa 1 xe máy và 1 thùng kim loại gắn bánh xe) vẫn chở hàng cồng kềnh, bất chấp nguy hiểm. Ảnh chụp tại P.Phước Tân (TP.Biên Hòa)
Trên quốc lộ 51, nhiều loại xe chở hàng tự chế (kết hợp giữa 1 xe máy và 1 thùng kim loại gắn bánh xe) vẫn chở hàng cồng kềnh, bất chấp nguy hiểm. Ảnh chụp tại P.Phước Tân (TP.Biên Hòa)

Minh Thành

Tin xem nhiều