Báo Đồng Nai điện tử
En

Phạt hơn 70 trường hợp xe buýt vi phạm dịp Tết

10:02, 16/02/2020

(ĐN)- Tin từ Sở Giao thông - vận tải, trong gần 1 tháng thực hiện cao điểm phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán 2020, các tuyến xe buýt công cộng có trợ giá và không trợ giá của Đồng Nai đã thực hiện gần 27 ngàn chuyến xe, vận chuyển gần 900 ngàn hành khách đi lại.

(ĐN)- Tin từ Sở Giao thông - vận tải, trong gần 1 tháng thực hiện cao điểm phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán 2020, các tuyến xe buýt công cộng có trợ giá và không trợ giá của Đồng Nai đã thực hiện gần 27 ngàn chuyến xe, vận chuyển gần 900 ngàn hành khách đi lại.

Qua theo dõi từ thiết bị giám sát hành trình và nhân viên kiểm tra hoạt động xe buýt, Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng (thuộc Sở Giao thông - vận tải) đã phát hiện, xử phạt hơn 70 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 37 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu như: thu tiền không xé vé; thu tiền quá giá vé; xe lưu thông quá tốc độ; dừng đậu xe quá thời gian quy định.

Đáng chú ý, Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng đã kiên quyết đình chỉ, dừng hoạt động trong dịp Tết đối với một trường hợp xe buýt mang biển kiểm soát 60B-016.52 chạy tuyến 16 vi phạm nghiêm trọng nhiều lỗi liên tiếp đó là: thu tiền vượt quá 100% giá vé, không giao vé cho khách, có thái độ ứng xử thiếu văn minh lịch sự đối với hành khách đi xe.

D.N

Tin xem nhiều