Báo Đồng Nai điện tử
En

Phạt gần 100 trường hợp gắn thêm đèn led cho xe ô tô

10:02, 23/02/2020

(ĐN)- Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị này đã tiến hành xử phạt khoảng 100 trường hợp chủ xe ô tô gắn thêm đèn led không đảm bảo an toàn giao thông.

(ĐN)- Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị này đã tiến hành xử phạt khoảng 100 trường hợp chủ xe ô tô gắn thêm đèn led không đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thay thế Nghị định 46, tất cả các xe lắp thêm đèn phía trước, phía sau, trên nóc, dưới gầm, một hoặc cả hai bên thành xe đều bị xử phạt. Ngoài việc bị phạt tiền, chủ phương tiện còn bị xử phạt bổ sung bằng hình thức tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng, tịch thu đèn lắp thêm sai quy định.

Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường xử phạt hành vi này kết hợp với tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của mọi người dân khi tham gia giao thông.

Việc chủ phương tiện lắp thêm đèn led không đúng quy định gây khó khăn cho người tham gia giao thông ở hướng ngược lại. Không ít trường hợp gặp nạn do không kịp xử lý khi bị ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt. So với các quy định trước đây, mức phạt theo nghị định mới tăng nặng cả về hình thức phạt tiền lẫn phạt bổ sung khi tước bằng lái xe đối với các trường hợp vi phạm.

Dương Ngọc

Tin xem nhiều