Báo Đồng Nai điện tử
En

Những hiểm họa trên đường

08:12, 07/12/2015

Tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh trong tháng 11-2015 tăng cao đáng ngại. Cụ thể, toàn tỉnh đã xảy ra 49 vụ TNGT, làm chết 40 người, bị thương 33 người. So với tháng 10 trước đó, TNGT tăng 24 vụ, tăng 17 người chết và 20 người bị thương.

 

Tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh trong tháng 11-2015 tăng cao đáng ngại. Cụ thể, toàn tỉnh đã xảy ra 49 vụ TNGT, làm chết 40 người, bị thương 33 người. So với tháng 10 trước đó, TNGT tăng 24 vụ, tăng 17 người chết và 20 người bị thương.

Xe tải giành đường của xe 2 bánh trên quốc lộ 51, dù đã có dải phân cách rõ ràng.
Xe tải giành đường của xe 2 bánh trên quốc lộ 51, dù đã có dải phân cách rõ ràng.

Tai nạn chủ yếu chỉ xảy ra trên đường bộ. Đây là điều đáng lo ngại vì chỉ còn một tháng nữa là hết Năm An toàn giao thông (ATGT) 2015. Nếu không nỗ lực kéo giảm TNGT trong tháng 12-2015 thì kết quả kéo giảm TNGT toàn tỉnh trong năm nay có nguy cơ không đạt. Đáng lưu ý là các địa phương có TNGT giao thông tăng cao, như: TP.Biên Hòa (tăng 3 vụ, tăng 7 người chết), huyện Nhơn Trạch tăng 7 vụ, tăng 5 người chết…, cần phải nỗ lực kéo giảm TNGT.

Người lái xe 2 bánh lưu thông lộn xộn trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.Biên Hòa), thường chạy “cắt” đầu các xe ô tô, dễ dẫn đến tai nạn giao thông.
Người lái xe 2 bánh lưu thông lộn xộn trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.Biên Hòa), thường chạy “cắt” đầu các xe ô tô, dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Thượng tá Ngô Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an TP.Biên Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT TP.Biên Hòa, cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh về việc tăng cường tuần tra kiểm soát phòng ngừa và kéo giảm TNGT trong các ngày lễ, tết sắp tới, Công an TP.Biên Hòa đã chỉ đạo các lực lượng tập trung cao độ giữ gìn trật tự ATGT, bảo đảm năm 2015 kéo giảm được TNGT.

Người lái mô tô 3 bánh chở hàng cồng kềnh, lại còn vô tư chạy ngược chiều trên quốc lộ 1, gây nguy hiểm trên đường.
Người lái mô tô 3 bánh chở hàng cồng kềnh, lại còn vô tư chạy ngược chiều trên quốc lộ 1, gây nguy hiểm trên đường.

Theo thống kê, nguyên nhân gây TNGT chết người gia tăng trong tháng 11-2015 chủ yếu là do người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông thiếu chú ý quan sát, chạy lấn trái, chuyển hướng sai quy định, không giữ khoảng cách an toàn, đi sai làn đường và phần đường… Trong đó, người đi xe máy gây tai nạn chiếm khoảng 70%, người lái ô tô chiếm trên 20%.

Sở Giao thông - vận tải cấp phép cho một bến thủy nội địa ở KP.1, phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa) hoạt động nhưng không lưu ý đến tình trạng đường bộ vào bến này. Do vậy, nhiều xe tải ben lớn chở đá đi vào con đường khu phố để xuống bến gây nguy hiểm cho dân cư, làm đường sá hư hỏng. Người dân phải dùng chậu kiểng, đá tảng hoặc các vật dụng gia đình để ngăn chặn xe tải ben lưu thông.
Sở Giao thông - vận tải cấp phép cho một bến thủy nội địa ở KP.1, phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa) hoạt động nhưng không lưu ý đến tình trạng đường bộ vào bến này. Do vậy, nhiều xe tải ben lớn chở đá đi vào con đường khu phố để xuống bến gây nguy hiểm cho dân cư, làm đường sá hư hỏng. Người dân phải dùng chậu kiểng, đá tảng hoặc các vật dụng gia đình để ngăn chặn xe tải ben lưu thông.

Tuy thống kê chưa nêu cụ thể, nhưng cũng cần nhắc đến tình trạng kỹ thuật mặt đường thiếu đảm bảo có thể là nguyên nhân gián tiếp gây ra TNGT, nhất là đối với người đi xe 2 bánh. Chiều tối 6-11, do tránh vũng nước trên đường Đồng Khởi (TP.Biên Hòa), Thượng úy Vũ Minh Hải (33 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) đã bị ngã xe máy trên đường và bị xe container đi cùng chiều từ phía sau chạy trờ tới cán chết cả gia đình 3 người. Tai nạn này cho thấy nguyên nhân gián tiếp do đường sá cũng góp phần làm gia tăng TNGT.

Xe container chở hàng không chằng buộc chạy trên quốc lộ 1, hàng hóa có thể rơi xuống gây tai nạn giao thông.
Xe container chở hàng không chằng buộc chạy trên quốc lộ 1, hàng hóa có thể rơi xuống gây tai nạn giao thông.

Những hình ảnh trên đây cho thấy còn nhiều nguy cơ gây TNGT vẫn hiển hiện trên đường, người đi đường cần cẩn trọng nhiều hơn nữa để phòng ngừa TNGT.

Xe tải ben chở đất, đá trên đường tỉnh 768, đoạn qua xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu), thường xuyên lôi bùn đất ra đường, gây dơ bẩn, trơn trượt ở phần dành cho xe 2 bánh, gây nguy hiểm cho xe 2 bánh cùng lưu thông.
Xe tải ben chở đất, đá trên đường tỉnh 768, đoạn qua xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu), thường xuyên lôi bùn đất ra đường, gây dơ bẩn, trơn trượt ở phần dành cho xe 2 bánh, gây nguy hiểm cho xe 2 bánh cùng lưu thông.
Chở hàng quá tải gây nguy hiểm trên đường Trảng Bom - Cây Gáo, vừa dễ gây tai nạn giao thông vừa phá hỏng đường sá.
Chở hàng quá tải gây nguy hiểm trên đường Trảng Bom - Cây Gáo, vừa dễ gây tai nạn giao thông vừa phá hỏng đường sá.

Thanh Toàn

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều