Báo Đồng Nai điện tử
En

Nguy cơ tai nạn từ xe 2 bánh

10:10, 26/10/2015

Theo tin từ Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, trong 9 tháng của năm 2015, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh đã giảm cả 3 chỉ số: số vụ, số người chết, số người bị thương do TNGT.

Theo tin từ Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, trong 9 tháng của năm 2015, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh đã giảm cả 3 chỉ số: số vụ, số người chết, số người bị thương do TNGT. Tuy vậy, số người chết do tai nạn vẫn còn khá cao với 351 vụ TNGT, làm chết 256 người, bị thương 242 người. Trong đó, tai nạn đường bộ luôn đứng đầu với 338 vụ, chết 242 người, bị thương 240 người. Đặc biệt, tai nạn do người lái xe 2 bánh gây ra luôn chiếm tỷ lệ cao (gần 70% số vụ), trong đó xe máy chiếm trên 68%, còn lại là xe đạp các loại.

Hiện nay, người dân đi xe cá nhân (chủ yếu là xe 2 bánh) nhiều, lưu lượng xe 2 bánh luôn áp đảo trên đường nên tai nạn cũng xảy ra nhiều. Do hệ thống đường sá kém phát triển nên xe 2 bánh phải lưu thông hỗn hợp với xe ô tô các loại, nhất là các loại xe tải, nên nguy cơ người đi xe 2 bánh bị tai nạn luôn rình rập. Tuy nhiên, điều quan trọng là ý thức của phần lớn người lái xe 2 bánh còn chưa cao, góp phần làm tăng nguy cơ TNGT. Qua thống kê cho thấy, TNGT do ý thức người lái xe kém dẫn đến các vi phạm gây tai nạn luôn chiếm tỷ lệ trên 90%.

Dưới đây là một số hình ảnh về người lái xe 2 bánh gây nguy cơ cao về tai nạn trên các tuyến đường ở TP.Biên Hòa và các huyện lân cận mà phóng viên Báo Đồng Nai ghi nhận trong ngày 16-10.

Người lái xe 2 bánh trên quốc lộ 51 không đội mũ bảo hiểm, chạy ra làn xe ô tô dù có dải phân cách tách làn xe 2 bánh và làn xe ô tô.
Người lái xe 2 bánh trên quốc lộ 51 không đội mũ bảo hiểm, chạy ra làn xe ô tô dù có dải phân cách tách làn xe 2 bánh và làn xe ô tô.
Đã có quy định nghiêm cấm người vừa lái xe vừa nghe điện thoại, nhưng trên đường vẫn nhan nhản những người vừa lái xe 2 bánh vừa nghe điện thoại.
Đã có quy định nghiêm cấm người vừa lái xe vừa nghe điện thoại, nhưng trên đường vẫn nhan nhản những người vừa lái xe 2 bánh vừa nghe điện thoại.
Người đi xe 2 bánh chạy ngược chiều đường xảy ra khá phổ biến. Trong ảnh, bên trái là người đàn ông lái xe ngược chiều trên quốc lộ 51, rồi lại chạy ngược chiều đường vào vòng xoay cổng 11, dễ gây tai nạn giao thông.
Người đi xe 2 bánh chạy ngược chiều đường xảy ra khá phổ biến. Trong ảnh, bên trái là người đàn ông lái xe ngược chiều trên quốc lộ 51, rồi lại chạy ngược chiều đường vào vòng xoay cổng 11, dễ gây tai nạn giao thông.
Tình trạng mô tô ba bánh, xe ba gác máy chở cồng kềnh gây nguy hiểm cho người đi xe 2 bánh vẫn xảy ra thường xuyên trên các nẻo đường.
Tình trạng mô tô ba bánh, xe ba gác máy chở cồng kềnh gây nguy hiểm cho người đi xe 2 bánh vẫn xảy ra thường xuyên trên các nẻo đường.

 

Người đi xe 2 bánh qua vòng xoay cổng 11, giao lộ các đường: Bùi Văn Hòa - Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 51 luôn bị “bao vây” bởi các xe tải lớn, nguy cơ bị tai nạn luôn rình rập.
Người đi xe 2 bánh qua vòng xoay cổng 11, giao lộ các đường: Bùi Văn Hòa - Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 51 luôn bị “bao vây” bởi các xe tải lớn, nguy cơ bị tai nạn luôn rình rập.
Hai giáo viên (người nước ngoài) dạy ở một trường thuộc TP.Biên Hòa không chấp hành đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường.
Hai giáo viên (người nước ngoài) dạy ở một trường thuộc TP.Biên Hòa không chấp hành đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường.
Học sinh chạy xe đạp không an toàn trên quốc lộ 1, đoạn gần ngã tư Amata (TP.Biên Hòa).
Học sinh chạy xe đạp không an toàn trên quốc lộ 1, đoạn gần ngã tư Amata (TP.Biên Hòa).

Thanh Toàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều