Báo Đồng Nai điện tử
En

Ùn ứ giao thông ở khu vực Vincom Biên Hòa

10:09, 07/09/2015

Ngày 28-8, khi Trung tâm thương mại Vincom Biên Hòa (nằm gần ngã tư đường Phạm Văn Thuận - Phan Trung, còn gọi là ngã tư Lạc Cường, TP.Biên Hòa) đi vào hoạt động cũng đồng thời tạo ra điểm ùn ứ giao thông mới.

Ngày 28-8, khi Trung tâm thương mại Vincom Biên Hòa (nằm gần ngã tư đường Phạm Văn Thuận - Phan Trung, còn gọi là ngã tư Lạc Cường, TP.Biên Hòa) đi vào hoạt động cũng đồng thời tạo ra điểm ùn ứ giao thông mới. Trước đây, tại ngã tư này thường xảy ra tình trạng ùn tắc xe cộ. Khi xây dựng Vincom, chủ đầu tư đã cho lùi lề đường vào phần đất của trung tâm để mặt đường 2 phía (đường Phạm Văn Thuận và Phan Trung) rộng hơn. Thế nhưng, vào giờ cao điểm, các ngày cuối tuần hay nghỉ lễ, tình trạng ùn ứ giao thông tại giao lộ này vẫn xảy ra. Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, các nguyên nhân gây ùn ứ giao thông ở đây có thể khắc phục được.

Ngay đầu đường Phạm Văn Thuận, phía trước Trung tâm thương mại Vincom Biên Hòa có biển cấm đậu xe nhưng ô tô, xe 2 bánh vẫn đậu bừa bãi.
Ngay đầu đường Phạm Văn Thuận, phía trước Trung tâm thương mại Vincom Biên Hòa có biển cấm đậu xe nhưng ô tô, xe 2 bánh vẫn đậu bừa bãi.

Phía đầu đường Phan Trung và Phạm Văn Thuận, ngay trước trung tâm thương mại, mặt đường được mở rộng nên bảo vệ Vincom để cho các tài xế đậu ô tô bừa bãi ngay từ cột tín hiệu giao thông. Do vậy, luồng xe lưu thông qua đây bị các xe đậu bừa bãi gây cản trở, dẫn đến ùn ứ.

Khi trung tâm đông khách, nơi giữ xe của trung tâm thương mại hết chỗ thì khách hàng phải gửi xe ở các chỗ giữ xe tự phát, lấn chiếm lề đường gây ùn tắc giao thông.
Khi trung tâm đông khách, nơi giữ xe của trung tâm thương mại hết chỗ thì khách hàng phải gửi xe ở các chỗ giữ xe tự phát, lấn chiếm lề đường gây ùn tắc giao thông.

Trên đường Phạm Văn Thuận, tình trạng xe tải chở hàng thường xuyên đậu đỗ bất kể giờ giấc để nhập hàng vào trung tâm thương mại cũng gây ra cản trở giao thông, góp phần gây ùn ứ. Cũng trên đường này, có ngõ vào hầm giữ xe 2 bánh của trung tâm thương mại. Ngõ vào này mở trực tiếp ra mặt đường, không có khoảng đệm, đồng thời là ngõ của xe 2 bánh từ trung tâm thương mại đi ra. Do vậy, vào giờ cao điểm, cả hai luồng xe 2 bánh ra, vào tại đây đã bị ùn lại, gây ùn tắc trên đường Phạm Văn Thuận.

Lối vào ra bãi giữ xe của Vincom Biên Hòa mở trực tiếp ra đường Phạm Văn Thuận, gây ùn ứ giao thông khi đông khách đến trung tâm.
Lối vào ra bãi giữ xe của Vincom Biên Hòa mở trực tiếp ra đường Phạm Văn Thuận, gây ùn ứ giao thông khi đông khách đến trung tâm.

Bên hông Vincom Biên Hòa, phía đường Phan Trung còn có mặt bằng khá rộng làm nơi giữ xe ô tô. Nếu trung tâm thương mại đầu tư nơi đỗ xe nhiều tầng sẽ khắc phục được tình trạng ô tô của khách hàng đậu hàng dài trên lòng đường, vỉa hè các tuyến đường lân cận (mỗi khi trung tâm thương mại hút đông khách) làm ùn ứ giao thông ở khu vực này.

Một chuyên viên của Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, Ban An toàn giao thông tỉnh không được biết đến việc thiết kế bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc ở đây ra sao khi trung tâm thương mại được bắt đầu xây dựng.

Ông Trần Dương Vũ, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa, cho biết trước mắt đơn vị đề xuất Ban An toàn giao thông TP.Biên Hòa chỉ đạo cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự tăng cường hoạt động ở giao lộ này vào giờ cao điểm. Về lâu dài, đơn vị sẽ cắm các biển báo phù hợp để tránh tình trạng đậu đỗ xe bừa bãi ở giao lộ này, bảo đảm đường sá luôn thông thoáng nhằm phòng ngừa ùn tắc.

Các loại xe chở hàng nhập vào Vincom Biên Hòa thường xuyên đậu đỗ bất kể giờ giấc trên đường Phạm Văn Thuận, gây cản trở giao thông tại đây.
Các loại xe chở hàng nhập vào Vincom Biên Hòa thường xuyên đậu đỗ bất kể giờ giấc trên đường Phạm Văn Thuận, gây cản trở giao thông tại đây.

Thiết nghĩ, phía Trung tâm thương mại Vincom Biên Hòa cần hợp tác với cơ quan an toàn giao thông tỉnh, TP.Biên Hòa để có giải pháp hiệu quả hơn, bảo đảm giao thông qua đây luôn thông suốt cả những lúc trung tâm thương mại thu hút được nhiều khách hàng.

Thanh Toàn

 

 

 

Tin xem nhiều