Báo Đồng Nai điện tử
En

Để người đi đường chấp hành luật tốt hơn

09:03, 02/03/2015

Trong dịp Tết Ất Mùi 2015, tai nạn giao thông (TNGT) ở Đồng Nai giảm đáng kể cả về số vụ, số người chết, số người bị thương (tính chung toàn quốc số người chết vì TNGT trong dịp tết tăng cao) so với tết năm 2014. Tuy nhiên, với thực trạng còn nhiều người tham gia giao thông chưa thực sự tự giác chấp hành pháp luật giao thông như hiện nay, mọi người vẫn chưa yên tâm trong việc kéo giảm TNGT.

Trong dịp Tết Ất Mùi 2015, tai nạn giao thông (TNGT) ở Đồng Nai giảm đáng kể cả về số vụ, số người chết, số người bị thương (tính chung toàn quốc số người chết vì TNGT trong dịp tết tăng cao) so với tết năm 2014. Tuy nhiên, với thực trạng còn nhiều người tham gia giao thông chưa thực sự tự giác chấp hành pháp luật giao thông như hiện nay, mọi người vẫn chưa yên tâm trong việc kéo giảm TNGT.

Xe cộ bị ùn ứ giao thông ở ngã ba Long Bình Tân - quốc lộ 51, ô tô khách đã chen lấn cả vào làn xe 2 bánh gây mất an toàn giao thông. Ảnh: T.TOÀN
Xe cộ bị ùn ứ giao thông ở ngã ba Long Bình Tân - quốc lộ 51, ô tô khách đã chen lấn cả vào làn xe 2 bánh gây mất an toàn giao thông. Ảnh: T.TOÀN

Để người đi đường chấp hành nghiêm pháp luật giao thông, người ta phải thấy người vi phạm bị xử lý nghiêm và kịp thời, như vậy mới tạo công bằng giữa người chấp hành và không chấp hành pháp luật.

* Thời gian chờ đèn đỏ chưa hợp lý

Như việc dừng chờ đèn đỏ. Nếu người vượt đèn đỏ luôn bị xử phạt kịp thời sẽ là tấm gương ngay trước mắt, có tác động ngăn cản những người nóng vội có ý định không chấp hành pháp luật giao thông.

Thế nhưng, những người chấp hành dừng chờ đèn đỏ cũng bất bình khi gặp trường hợp đèn giao thông tự động điều chỉnh thời gian không phù hợp, mọi người chờ đèn đỏ quá lâu trong khi phía đường có đèn xanh lại vắng bóng xe cộ.

Tình trạng lấn chiếm lề đường trên đường Bùi Văn Hòa (phường Long Bình, TP.Biên Hòa) không được xử lý dứt điểm.
Tình trạng lấn chiếm lề đường trên đường Bùi Văn Hòa (phường Long Bình, TP.Biên Hòa) không được xử lý dứt điểm.

Như ở ngã ba Long Bình Tân trên quốc lộ 51, lưu lượng xe trên quốc lộ này thường rất cao nhưng phải chờ đèn đỏ đến 2 phút. Trong khi đó, các tuyến đường: Nguyễn Văn Tỏ (vào trụ sở UBND phường Long Bình Tân), Châu Văn Lồng đang đèn xanh lại thưa vắng xe cộ nên thường gây ùn ứ giao thông. Lúc đó, một số tài xế ô tô, nhất là xe khách, xe tải ben chạy vào đường dành cho xe 2 bánh (có dải phân cách tách làn), gây nguy hiểm cho người đi loại xe dễ bị tai nạn này. Nhiều người đi đường tỏ vẻ bức xúc vì tình trạng này kéo dài mà cơ quan chức năng không chịu điều chỉnh thời gian đèn điều hòa giao thông ở đây cho phù hợp hơn.

Ở ngã tư đường Võ Thị Sáu - Hà Huy Giáp (TP.Biên Hòa) cũng xảy ra tình trạng tương tự. Vào giờ cao điểm, xe cộ từ các hướng đổ về trên đường Võ Thị Sáu rất cao, nhưng thời gian chờ đèn đỏ ở 2 đường này gần bằng nhau (đường Võ Thị Sáu chờ lâu hơn 2 giây), trong khi lượng xe đường Hà Huy Giáp ít hơn nên đã gây ùn ứ giao thông trên đường Võ Thị Sáu. Và ngã tư này cũng thường xảy ra tình trạng vượt đèn đỏ.

Ở ngã tư Đài kỷ niệm, đường Nguyễn Ái Quốc cũng xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông giống như kể trên. Ngoài ra, còn có tình trạng đèn giao thông ở một số giao lộ khác bị hư hỏng, như: đèn xanh không sáng, đèn đếm giây không hoạt động…, lại chậm được sửa chữa nên gây khó khăn cho người dân đi lại và là nguy cơ gây ra TNGT cao.

Xe taxi chạy ngược chiều trên quốc lộ 1, đoạn ở hầm chui Tam Hiệp đang thi công, gây ùn tắc giao thông thêm trầm trọng. Nguyên nhân là do nhiều người chạy xe ngược chiều ở “điểm nóng” ùn tắc này chưa bị xử lý nghiêm.
Xe taxi chạy ngược chiều trên quốc lộ 1, đoạn ở hầm chui Tam Hiệp đang thi công, gây ùn tắc giao thông thêm trầm trọng. Nguyên nhân là do nhiều người chạy xe ngược chiều ở “điểm nóng” ùn tắc này chưa bị xử lý nghiêm.

Được biết, ở nhiều giao lộ hiện đã có gắn camera giám sát giao thông nên cơ quan chức năng có thể xử phạt nguội những người hay vượt đèn đỏ. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, rất cần có lực lượng cảnh sát giao thông giám sát thực tế ở các giao lộ trọng điểm để điều hành giao thông theo hiện trạng, nhằm giảm ùn ứ giao thông.

* Họp chợ ở lề đường vẫn còn

Ở lĩnh vực bảo đảm trật tự lòng, lề đường, những người vi phạm không bị xử lý nghiêm sẽ là cái cớ để những người khác làm theo, nhất là ở những người mua bán hàng.

Như ở khu vực quanh chợ Biên Hòa, có thể những ngày tết lực lượng chức năng thông cảm cho người dân họp chợ mua bán trên lề đường. Nhưng sau tết, tình trạng này lại được kéo dài đã gây bất bình cho các tiểu thương chấp hành mua bán đúng nơi quy định trong chợ, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Một xe khách chờ đèn đỏ quá lâu trên quốc lộ 51, trong khi đường Nguyễn Văn Tỏ giao quốc lộ này không có xe lưu thông, khiến xe khách đã nóng vội vượt đèn đỏ.
Một xe khách chờ đèn đỏ quá lâu trên quốc lộ 51, trong khi đường Nguyễn Văn Tỏ giao quốc lộ này không có xe lưu thông, khiến xe khách đã nóng vội vượt đèn đỏ.

Chị Nguyễn Thị L., một tiểu thương ở chợ Biên Hòa, cho biết chị phải cho người nhà tham gia bán ở lề đường để không bị thiệt thòi. Bởi vì, người bán lề đường đầy rẫy thì người mua tiện thể ghé vào, chẳng ai chịu mất công gửi xe vào trong nhà lồng chợ mua hàng cho mất thời gian.

Chính vì tình trạng xử lý không đến nơi đến chốn việc mua bán lấn chiếm lòng lề đường mà trong thời gian qua trật tự giao thông, trật tự lòng lề đường ở các “điểm nóng”, như: đường Bùi Văn Hòa, đường Đồng Khởi… vẫn còn, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình bảo đảm an toàn giao thông.

Trong năm mới, rất mong các lực lượng chức năng phối hợp làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hơn nữa để kết quả kéo giảm TNGT sẽ bền vững hơn.

Thanh Toàn

 

 

 

Tin xem nhiều