Báo Đồng Nai điện tử
En

Để đường sá an toàn hơn

10:02, 06/02/2014

Trong dịp tết Giáp Ngọ 2014, Đồng Nai đã có thêm nhiều tuyến cầu, đường mới nên việc đi lại, vui chơi ngày tết của người dân có phần thuận lợi hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề nảy sinh cần sớm khắc phục để việc lưu thông của người dân được an toàn hơn.

Trong dịp tết Giáp Ngọ 2014, Đồng Nai đã có thêm nhiều tuyến cầu, đường mới nên việc đi lại, vui chơi ngày tết của người dân có phần thuận lợi hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề nảy sinh cần sớm khắc phục để việc lưu thông của người dân được an toàn hơn.

Điểm xung đột giao thông mới phát sinh dưới dốc cầu vượt thép ngã tư Vũng Tàu. Ảnh: T.TOÀN
Điểm xung đột giao thông mới phát sinh dưới dốc cầu vượt thép ngã tư Vũng Tàu. Ảnh: T.TOÀN

Điều dễ nhận thấy nhất là tình trạng ùn tắc giao thông ở khu vực ngã tư Vũng Tàu (TP.Biên Hòa) đã không còn xảy ra. Số liệu của Ban Quản lý đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây cho thấy, trong mấy ngày tết vừa qua, lưu lượng xe qua đường cao tốc hơn 10 ngàn lượt/ngày, làm giảm một số lượng xe đáng kể (xe từ TP.Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu) lưu thông qua khu vực ngã tư Vũng Tàu, góp phần làm thông thoáng nơi đây.

Nhưng ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, khu vực ngã tư Vũng Tàu đã nảy sinh một số nguy cơ mất an toàn giao thông khác. Cụ thể, một số trường hợp người đi xe máy từ hướng quốc lộ 51 về cầu Đồng Nai, khi băng qua ngã tư không chạy theo luồng quy định, mà đi thẳng vào dòng xe từ hướng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 qua, dễ dẫn đến tình huống gây tai nạn. Ở đoạn xuống dốc cầu vượt ngã tư, dòng xe chạy thẳng lại gặp ngay giao lộ với đường vào Khu công nghiệp Biên Hòa 2. Ở đây, các xe từ Khu công nghiệp Biên Hòa 2 băng qua đường để về ngã tư Vũng Tàu, hoặc xe đổ dốc từ hướng Hố Nai về, quẹo qua khu công nghiệp tạo ra xung đột với dòng xe đang đổ dốc cầu vượt, nên nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao, nhất là đối với xe máy.

Giao lộ đường tránh với quốc lộ 51 có nhiều luồng, hướng giao thông phức tạp.
Giao lộ đường tránh với quốc lộ 51 có nhiều luồng, hướng giao thông phức tạp.

Trên đoạn khoảng 5km từ đầu quốc lộ 51 đến ngõ vào đường tránh TP.Biên Hòa cũng có nguy cơ ùn tắc nếu gia tăng lưu lượng xe từ ngã tư Vũng Tàu đi đến đường tránh. Ở đoạn cây số đầu có đến 2 giao lộ băng qua quốc lộ 51, trong đó có nhiều trường hợp xe máy đi ngược chiều từ phía Siêu thị BigC về gây ùn ứ giao thông. Nếu lượng xe đi, về đường tránh ngang qua đây gia tăng sẽ làm nguy cơ ùn tắc nặng hơn trên đoạn đường này.

Ngay ở giao lộ từ quốc lộ 51 vào đường tránh cũng có nhiều nguy cơ gây ra tai nạn vì luồng tuyến phức tạp. Trên đoạn đường tránh cũng có nhiều giao lộ với nhiều đường nhánh, đường nông thôn nên cũng có nguy cơ xảy ra tai nạn nếu lưu lượng giao thông trên đường tránh gia tăng. Điều đáng lưu ý là tình trạng người lái xe máy vô tư đi ngược chiều trên các tuyến đường mới cũng như tuyến đường cũ. Đa số họ phóng xe ào ào như đang lưu thông thuận chiều, bất kể việc họ tạo ra nguy cơ gây tai nạn. Nhiều người đi đường thấy cảnh này đều có ý kiến giống nhau: “Những người chạy ẩu sợ mất công hơn sợ mất mạng”.

Người đi xe máy đi ngược chiều gây nguy cơ xảy ra tai nạn.
Người đi xe máy đi ngược chiều gây nguy cơ xảy ra tai nạn.

Thượng tá Đặng Thế Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt Công an tỉnh, cho biết đa số vụ tai nạn giao thông xảy ra trong dịp tết Giáp Ngọ 2014 đều do người đi xe máy gây ra. Ghi nhận của phóng viên trong những ngày tết cũng cho thấy, nguyên nhân gây tai nạn chủ yếu do người điều khiển xe máy đi ngược chiều, đi không đúng phần đường, thiếu chú ý quan sát, lấn trái.

Ngoài các hành vi xuất hiện nhan nhản trên đường nêu trên, hành vi vượt đèn đỏ cũng xảy ra phổ biến trên đường. Do vậy, nguy cơ làm gia tăng tai nạn giao thông vẫn tiềm ẩn, chừng nào người đi đường, nhất là người đi xe máy, chưa nêu cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông khi đi đường.

Thanh Toàn

 

 

 

Tin xem nhiều